Ấn Độ trang bị camera hiện đại tại biên giới với Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) đã lên kế hoạch lắp đặt camera giám sát hiện đại có khả năng quan sát sâu 20km tại khu vực biên giới với nước láng giềng Trung Quốc. 

Ấn Độ trang bị camera hiện đại tại biên giới với Trung Quốc ảnh 1Một binh sĩ Ấn Độ đứng gác ở vùng biên giới giữa nước này với Trung Quốc

Tờ Wantchinatimes của Đài Loan ngày 26-10 dẫn thông tin trên Thời báo Ấn Độ cho biết, đây là một phần trong chiến dịch có quy mô lớn được Chính phủ Ấn Độ triển khai nhằm cải tiến hệ thống cơ sở an ninh vùng biên với Trung Quốc. Chính quyền New Delhi cũng đang mua phương tiện di chuyển và máy bay trực thăng để trang bị cho lực lượng biên phòng.

Mới tháng trước, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ tại khu vực tranh chấp Demchok và Chumar ở Ladakh. Ông Subhash Goswami, người đứng đầu ITBP nhận định Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn và cho biết: “Đơn vị của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ thách thức nào từ phía Trung Quốc”. Hiện ITBP đã có một hệ thống camera tối tân tại trạm biên phòng Thakung và dự kiến ít nhất 50 đồn biên phòng tại khu vực tranh chấp Ladakh – nơi Ấn Độ tuyên bố chủ quyền, sẽ lắp đặt camera này.

Cùng ngày 26-10, tờ Wantchinatimes đưa tin, hệ thống radar cảnh báo tầm xa AN/FPS-115 PAVE (PAVE PAWS) đặt tại Tân Trúc, phía bắc Đài Loan có thể phát hiện tất cả tên lửa hành trình và tên lửa chiến lược của Trung Quốc ở tầm xa từ 2.500-3.000km.