Ấn Độ tìm thấy những thi thể đầu tiên của vụ nổ tàu ngầm

ANTĐ - Ngày 16-8, các thợ lặn Hải quân Ấn Độ đã tìm thấy 4 thi thể trong số 18 thủy thủ  thiệt mạng trong vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak tại quân cảng Mumbai đêm 13-8 vừa qua.

Các thợ lặn của Hải quân Ấn Độ nỗ lực tìm kiếm những thi thể còn lại trên tàu INS Sindhurashak

Lực lượng Hải quân Ấn Độ cho biết, thi thể của 4 thủy thủ đã được tìm thấy trong tình trạng bị biến dạng khiến nhà chức trách không thể nhận dạng để xác định danh tính. Hiện các thi thể này đã được gửi đến Bệnh viện Hải quân Ấn Độ xét nghiệm ADN để xác định danh tính. Ngoài ra, Hải quân Ấn Độ cũng khẳng định sẽ không có cơ hội sống sót cho bất kỳ thủy thủ nào vì sức công phá quá mạnh từ những cột lửa của vụ nổ bên trong tàu ngầm. Tuy nhiên, công việc tìm kiếm thi thể của các thủy thủ xấu số còn lại vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak diễn ra ngay trước Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15-8) và chỉ sau 2 ngày khi Ấn Độ cho ra mắt tàu sân bay nội địa đầu tiên của mình để tăng cường thêm sức mạnh cho lực lượng Hải quân. Lực lượng Hải quân nước này đã yêu cầu có một cuộc điều tra cao nhất để làm rõ nguyên nhân của vụ nổ tàu ngầm do Nga chế tạo và vừa được nâng cấp với số tiền lên tới 80 triệu USD.