Ấn Độ tiếp tục phóng thử thành công tên lửa BrahMos

ANTĐ - Ngày 7-4, lục quân Ấn Độ đã phóng thử thành công một phiên bản hiện đại của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, có tầm bắn 290 km, trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm của người sử dụng tại bãi phóng tên lửa Pokhran ở bang Rajasthan.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa BrahMos được phóng thành công từ một bệ phóng di động tự động, triển khai thành một cấu hình đầy đủ với một sở chỉ huy cơ động tại trường bắn. Vụ phóng đã thành công và tên lửa đã phóng trúng mục tiêu đã định.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Đại tá S.D Goswami cho biết, rất đông các quan chức cấp cao của lực lượng lục quân đã đến chứng kiến vụ thử nghiệm và chúc mừng nhóm chỉ huy, kỹ thuật đã thành công trong vụ phóng thử.

Cho đến nay, cả lục quân và hải quân Ấn Độ đều đã đưa tên lửa hành trình siêu âm BrahMos vào biên chế cho lực lượng của mình, chỉ còn không quân hiện đang tiếp tục thử nghiệm.

BrahMos là loại tên lửa hành trình được phát triển dựa trên tên lửa đối hạm Yakhont của Nga, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 300 kg và tốc độ nhanh gấp 2,8-3 lần vận tốc âm thanh (2,8-3Mach). Trong quá trình bay, BrahMos có thể hạ thấp xuống độ cao khoảng 10m để tránh bị đánh chặn hoặc bị radar đối phương phát hiện.

BrahMos hiện đã có đủ 3 phiên bản chống hạm được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và từ trên không với các máy bay Su-30MKI. Tuy nhiên, phiên bản phóng từ trên không vẫn chưa được biên chế chính thức.

Mục tiêu chính của chương trình phát triển BrahMos là chống tàu chiến mặt nước. Tuy nhiên hiện nay, Ấn Độ đã phát triển thêm phiên bản BrahMos với chức năng tấn công mặt đất rất mạnh. Phiên bản này cũng đã được lục quân Ấn Độ đưa vào biên chế với số lượng lớn.