Ấn Độ tiếp tục ném hàng tỷ USD vào thị trường vũ khí

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch chi 1,61 tỷ USD cho lực lượng không quân và lục quân nước này để mua vũ khí và trang thiết bị.

Tuy nhiên, bộ quốc phòng một lần nữa hoãn lại việc mua 3 hệ thống vũ khí lớn đó là: hệ thống định vị quán tính laser Selex; 145 tổ hợp lựu pháo hạng nhẹ M777 cỡ nòng 155mm được sản xuất bởi hãng BAE Systems; 4 tàu đổ bộ kiểu ụ tàu và 16 máy bay trực thăng đa dụng cho hải quân.

Ngoài ra họ còn hoãn lại dự án mua sắm 56 máy bay vận tải hạng trung, thuộc dự án hợp tác sản xuất giữa Ấn Độ và công ty BAE Systems, nhằm thay thế các máy bay vận tải Avro đã quá cũ kỹ của không quân nước mình.

Xe tăng T-90S của lục quân Ấn Độ

Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ AK Antony, thành viên Ủy ban mua sắm vũ khí (DAC) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt khoản kinh phí 18 triệu USD để nâng cấp 37 sân bay không quân nằm sát biên giới với Trung Quốc và 29 triệu USD để nâng cấp 5 kho vũ khí của lục quân.

DAC cũng đã thông qua khoản kinh phí 22,63 triệu USD để mua 4.000 hệ thống quét ảnh nhiệt cầm tay và 45,67 triệu USD để mua 5.000 thiết bị ngắm ảnh nhiệt, các thiết bị này được trang bị cho các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M1, T-90S và xe chiến đấu bộ binh BMP.

Tên lửa Spike do Israel sản xuất

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng còn dành 21,44 triệu USD để mua 44000 súng máy hạng nhẹ để trang bị cho lục quân cùng 19,37 triệu USD để mua 702 chiếc xe thiết giáp đa dụng hạng nhẹ và 10 triệu USD chi cho không quân để mua 250 tên lửa không đối đất Spice do Israel sản xuất.