Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

(ANTĐ) - Ngày 26-2, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận, nước này đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được phóng lên từ một chiếc tàu ngầm, hoàn tất hệ thống đạn đạo trên biển, trên không và trên đất liền.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

(ANTĐ) - Ngày 26-2, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận, nước này đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được phóng lên từ một chiếc tàu ngầm, hoàn tất hệ thống đạn đạo trên biển, trên không và trên đất liền.

Vụ thử được tiến hành ở khu vực bờ biển phía đông nam của Ấn Độ, gần thành phố cảng Visakhapatnam lúc 13h ngày 26-2 (giờ địa phương). Đây là tên lửa đạn đạo K-15 có tầm bắn lên tới 700 km. Ông S. Prahlada, Giám đốc Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa đạn đạo K-15 sẽ được kết hợp với một tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân mà quân đội nước này đang xây dựng.

Sau khi tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân tháng 5-1998, chính quyền New Delhi đã đưa ra lộ trình nhằm phát triển khả năng phòng thủ trên biển, trên không và trên đất liền. Với vụ thử ngày 26-2, Ân Độ đã gia nhập các quốc gia có tiềm lực mạnh về quân sự bao gồm Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc. Vụ thử này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi nhà khoa học quân sự hàng đầu của nước này, ông Natarajan tuyên bố, Ấn Độ sẽ tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo có tầm bắn 6.000km. Hiện Ấn Độ đang có kế hoạch mua các loại vũ khí mới nhằm thay thế các thiết bị có từ thời Xô Viết, trong đó có một hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu đa chức năng trị giá 10-12 tỷ USD trong vài tháng tới.

Hoàng Cường

(Theo AFP)