Ấn Độ thành lập mới 6 trung đội tên lửa Akash

ANTĐ - Thông tin ngày 27-2 của trang mạng khoa học kỹ thuật quốc phòng Trung Quốc cho biết, Ấn Độ đã thành lập mới 6 trung đội tên lửa phòng không Akash.

Ấn Độ thành lập mới 6 trung đội tên lửa Akash ảnh 1 Hệ thống tên lửa Akash do Ấn Độ tự sản xuất

Những trung đội tên lửa này có thể bảo vệ các địa điểm và khu vực dễ bị tấn công, tầm bắn hiệu quả của loại tên lửa Akash từ 25-30km, độ cao là 20km, có khả năng phá huỷ các mục tiêu tốc độ cao như máy bay chiến đấu và máy bay không người lái (UAV).

Hệ thống tên lửa phòng không Akash có thể tấn công máy bay ở cự ly lớn nhất là 30km, bay ở độ cao 18km. Tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân có khả năng phá huỷ cả tên lửa đạn đạo. Hiện nay, dòng tên lửa này đã được trang bị cho lục quân và không quân Ấn Độ.

Một hệ thống tên lửa Akash gồm có 4 radar mạng pha thụ động 3D, quét điện tử và 4 thiết bị phóng, mỗi một thiết bị phóng có 3 quả tên lửa, tên lửa có đầu đạn phân mảnh đúc sẵn nặng 60kg và được trang bị kíp nổ gần.

Mọi thiết bị của hệ thống tên lửa đều kết nối với nhau. Nó có thể theo dõi cùng lúc 64 mục tiêu và có thể tấn công 12 mục tiêu trong số đó.

Năm 2008, Ấn Độ đã phải bỏ ra 192,8 triệu USD mua hệ thống tên lửa Akash đủ cho việc thành lập 2 trung đội tên lửa phòng không. Được biết, tổng giá trị đặt mua trang bị cho 6 trung đội tên lửa Akash lần này là 562 triệu USD.