Ấn Độ: Tàu hỏa du lịch trật bánh, hàng chục người tử vong

ANTĐ - Ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau khi một đoàn tàu du lịch bị trật bánh và đâm vào một đoàn tàu chở hàng khác.

Vào sáng thứ hai (26/5), 6 toa của đoàn tàu du lịch Gorakhdham đi từ thị trấn Gorakhpur đến Hisar ở bang Haryana, Ấn Độ đã bị trật bánh khỏi đường ray và đâm vào một đoàn tàu vận chuyển hàng hóa khác tại khu vực ga đường sắt Chureb. 

Ấn Độ: Tàu hỏa du lịch trật bánh, hàng chục người tử vong ảnh 1

Tai nạn xe lửa ở Ấn Độ làm chết hàng trăm người mỗi năm

Ít nhất có 20 người đã tử vong. Lực lượng cứu hộ đang hết sức khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt bên trong các toa tàu. "Một tàu y tế cùng với các bác sĩ đã đến địa điểm của vụ tai nạn"- phát ngôn viên đường sắt ở Delhi Anil Saxena nói với BBC- "Chúng tôi cũng đã gửi máy móc để cắt các toa tàu, giải cứu hành khách".

Mạng lưới đường sắt dày đặc của Ấn Độ có 9.000 chuyến tàu, chuyên chở khoảng 18 triệu hành khách hoạt động mỗi ngày, đã có nhiều tai nạn xe lửa xảy ra trong những năm gần đây giết chết hàng trăm người.

Vào tháng 12-2013, 26 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy toa xe của đoàn tàu Nanded-Bangalore trong khi nó đang đi du lịch qua miền nam bang Andhra Pradesh. Trước đó nữa, vào tháng 8-2013, ít nhất 28 người đã thiệt mạng khi một đoàn tàu tốc hành trật bánhở bang Bihar.