Ấn Độ tăng cường phòng thủ biên giới với Trung Quốc

ANTĐ - Trong một bước tiến quan trọng nhằm củng cố phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc, lực lượng biên phòng Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) vừa đề xuất Bộ Nội vụ Ấn Độ lập thêm 54 trạm gác ở vùng biên giới giáp với Trung Quốc tại bang Arunachal Pradesh. 

Chính phủ Ấn Độ sẽ tăng cường trạm gác tại biên giới trước nguy cơ xâm nhập vùng biên

“Các trạm gác biên giới mới không chỉ đủ cho lực lượng ITBP thường trực mà còn đủ chỗ cho một tiểu đội tiếp viện trong trường hợp khẩn cấp. Các trạm này sẽ được kết nối điện thoại vệ tinh”, nguồn tin cho biết.

Được biết, bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ có chung 1,126km đường biên giới đất liền với Trung Quốc. Hiện tại, bang này có 30 trạm gác của lực lượng ITBP, việc tăng cường trang thiết bị và hiện diện của lực lượng ITBP là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa và tăng cường quản lý vùng biên giới để Ấn Độ nâng cao khả năng đối phó với những nguy cơ xâm nhập.