Việt Nam - Ấn Độ: Tăng cường đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Việt Nam - Ấn Độ: Tăng cường đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

ANTD.VN - Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla ngày 19-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, việc tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp của Việt Nam và Ấn Độ sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ

ANTD.VN - Sáng 17-12, tại trụ sở Quốc hội Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ.
Malaysia - từ điển hình chống dịch Covid-19 đến Ấn Độ thu nhỏ

Malaysia - từ điển hình chống dịch Covid-19 đến Ấn Độ thu nhỏ

ANTD.VN - Người ta lo ngại rằng Malaysia đang trở thành một phiên bản của Ấn Độ xét về tình trạng lây nhiễm Covid-19. Cuối tháng 7-2021, số ca nhiễm và tử vong hàng ngày tính trên đầu người ở quốc gia Đông Nam Á này đã vượt qua mức cao nhất của Ấn Độ. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình mẫu trong xử lý đại dịch mà Malaysia đã được ghi nhận hồi năm ngoái.
Đại dịch đẩy nhiều người Ấn Độ vào cảnh nợ nần

Đại dịch đẩy nhiều người Ấn Độ vào cảnh nợ nần

ANTD.VN - Đại dịch Covid-19 đã làm tăng số người nghèo của Ấn Độ - những người có thu nhập chưa đầy 2 USD mỗi ngày - lên 75 triệu người. K Srinath Reddy, Chủ tịch Tổ chức Y tế Công cộng của Ấn Độ cho biết: “Nếu xem xét nguyên nhân hàng đầu khiến mọi người bị đẩy vào cảnh nợ nần hoặc nghèo đói, đó thường là bỏ tiền túi chữa bệnh và chi phí điều trị”.
Dịch vụ “gọi nhỡ” hỗ trợ nông dân Ấn Độ trong đại dịch

Dịch vụ “gọi nhỡ” hỗ trợ nông dân Ấn Độ trong đại dịch

ANTD.VN - Trong khi người dân thành thị Ấn Độ sử dụng Twitter và các nền tảng truyền thông xã hội khác để thu hút các nguồn hỗ trợ trong đại dịch thì người dân nông thôn vừa phải đối mặt với cơ sở hạ tầng y tế yếu kém, vừa không biết phải tìm đến đâu để được giúp đỡ trong cơn bão Covid-19 tàn khốc này. Nhưng dịch vụ “cuộc gọi nhỡ” Mobile Vaani đã lấp vào khoảng trống ấy.
Bi kịch với nữ sinh viên 20 tuổi ở Tây Bengal, Ấn Độ

Bi kịch với nữ sinh viên 20 tuổi ở Tây Bengal, Ấn Độ

ANTD.VN - Đầu tháng 5-2021, Jana, một nữ sinh viên 20 tuổi đã bị 2 gã đàn ông sát hại ở một ngôi làng cách Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal khoảng 70km. Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa nộp các cáo buộc chính thức lên tòa án. Vụ việc một lần nữa cho thấy thực tế rằng, Ấn Độ vẫn là một trong những nơi nguy hiểm và bất công đối với phụ nữ.
Ấn Độ - Nhà sản xuất vaccine số 1 “trở tay không kịp” trong đại dịch

Ấn Độ - Nhà sản xuất vaccine số 1 “trở tay không kịp” trong đại dịch

ANTD.VN - Trên khắp thế giới, chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 ở các điểm nóng như Bangladesh, Nepal hay Rwanda đã bị đình trệ, một phần do hết vaccine từ nguồn cung Viện Huyết thanh Ấn Độ. Nguyên nhân nào khiến nhà sản xuất vaccine hàng đầu thế giới này đã “vấp ngã” trong cuộc chiến chống đại dịch lần này?
[Tin nhanh tối 4-6-2021]: Toa tàu bốc cháy khiến đường sắt Bắc Nam tắc nghẽn

[Tin nhanh tối 4-6-2021]: Toa tàu bốc cháy khiến đường sắt Bắc Nam tắc nghẽn

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-6-2021 gồm những nội dung sau: Đâm chết con nợ, chủ nợ lĩnh án 22 năm tù; Toa tàu bốc cháy khiến đường sắt Bắc Nam tắc nghẽn; Trung tâm điều trị Covid-19 hiện đại nhất miền Bắc; Đại tướng Hàn Quốc từ chức sau vụ nữ trung sĩ tự sát; Số người Mỹ thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng kỷ lục dù ít đi lại trong dịch Covid-19; Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ vẫn cao, Trung Quốc có thêm nhiều ca nhiễm.
Ấn Độ ứng phó với nạn thả thi thể trôi sông

Ấn Độ ứng phó với nạn thả thi thể trôi sông

ANTD.VN - Cảnh sát ở miền Bắc Ấn Độ đang điều tra và vận động nhân dân nhằm giảm thiểu tình trạng chôn cất thi thể trong những ngôi mộ cát nông hoặc thả trôi trên sông Hằng, trong bối cảnh cư dân mạng xã hội đồn đoán rằng đó là thi thể của nạn nhân Covid-19.
Trao tặng 100 máy thở cho nhân dân Ấn Độ

Trao tặng 100 máy thở cho nhân dân Ấn Độ

ANTD.VN -  Sáng nay (11-5), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng 100 máy thở cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma nhằm chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Ấn Độ ngăn chặn đại dịch Covid-19.
Biến chủng Covid-19 ở Ấn Độ đáng lo ngại đến mức nào?

Biến chủng Covid-19 ở Ấn Độ đáng lo ngại đến mức nào?

ANTD.VN - Biến chủng B.1.617 được cho là nguyên nhân gây ra làn sóng thứ hai hoành hành làm chết hơn 3.000 người, hàng trăm nghìn ca nhiễm mỗi ngày ở Ấn Độ. Các bác sĩ ở Ấn Độ nói rằng biến thể chủng Covid-19 ở nước này “dễ lây nhiễm hơn và có thể gây tử vong nhiều hơn” so với các chủng trước đó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, “cơn bão liên hoàn” của sự chủ quan, thiếu các biện pháp giãn cách xã hội cộng với biến thể mới siêu lây nhiễm là những nguyên nhân gây ra thảm họa ở Ấn Độ.
Biến chủng virus B1.167.2 của Ấn Độ nguy hiểm như thế nào?

Biến chủng virus B1.167.2 của Ấn Độ nguy hiểm như thế nào?

ANTD.VN - Chiều 9-5, Bộ Y tế cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gene virus 8 mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, kết quả cho thấy nhiễm biến chủng Ấn Độ. Trong số 8 mẫu được giải trình tự gene lần này, có 2 mẫu ở Hưng Yên, 1 của Hà Nội, 5 của Thái Bình, đều thuộc biến thể B1.167.2 của Ấn Độ.
[Tin nhanh sáng 7-5-2021] Nhóm người nhập cảnh trái phép ẩn mình trong cốp ôtô

[Tin nhanh sáng 7-5-2021] Nhóm người nhập cảnh trái phép ẩn mình trong cốp ôtô

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Không có chuyện "phong tỏa" Hà Nội; Hà Nội thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đông Anh, Thường Tín; Nhóm người nhập cảnh trái phép ẩn mình trong cốp xe ôtô; Trộm nửa đêm đột nhập, bị chủ nhà phát hiện hô hoán bắt giữ; Nepal có nguy cơ rơi vào thảm kịch như Ấn Độ; Nữ sinh lớp 6 xả súng ở trường học Mỹ.