Ấn Độ săn lùng kho báu gần 50 tỷ USD

ANTĐ - Các nhà khảo cổ Ấn Độ ngày 18-10 bắt đầu truy tìm kho báu được cho là có giá trị lên tới gần 50 tỷ USD ở miền Bắc nước này, sau khi một giáo sĩ nổi tiếng đạo Hindu khẳng định đã được một vị vua... báo mộng. 

Rất đông người dân tới xem việc tìm kho báu ở Uttar Pradesh 

Cuộc săn lùng kho báu diễn ra sau khi giáo sĩ Shobhan Sarkar thông báo với chính quyền rằng, linh hồn của vị vua Rao Ram Baksh Singh - bị thực dân Anh treo cổ năm 1858 - đã yêu cầu ông chăm nom kho báu 1.000 tấn giấu dưới pháo đài của vị vua này ở bang Uttar Pradesh. Mặc dù công tác tìm kiếm kho báu tại làng Daundia Khera vẫn đang diễn ra, nhưng rất đông người dân cũng như chính quyền bang Uttar Pradesh và các quan chức địa phương tuyên bố họ có quyền lợi đối với kho báu được cho là chứa rất nhiều vàng bạc này. Hiện nhà chức trách đã dựng rào chắn để ngăn hàng nghìn người đổ xô tới đây với hy vọng nhìn thấy kho báu.