Ấn Độ sắm 10 máy bay vận tải chiến lược C-17 khủng của Mỹ

ANTĐ - Ngày 11-6, Không quân Ấn Độ đã chính thức tiếp nhận chiếc máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III đầu tiên từ Mỹ và trở thành quốc gia mới nhất vận hành loại máy bay vận tải quân sự hạng nặng hàng đầu thế giới này.

"Máy bay C-17 sẽ trang bị cho Không quân Ấn Độ những khả năng chiến lược và nhân đạo hiện đại nhất trên thế giới", Phó Nguyên soái SRK Nair, Trợ lý Tham mưu trưởng tác chiến Không quân Ấn Độ (phụ trách vận tải và trực thăng), cho biết.

"Chúng tôi đã mong đợi ngày này, ngày mà Không quân Ấn Độ lái chiếc máy bay C-17 đầu tiên đến căn cứ mới của mình tại Ấn Độ", ông Nair cho biết trong một tuyên bố của Boeing, nhà sản xuất máy bay C-17.

Boeing cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp thêm 4 chiếc C-17 nữa cho Không quân Ấn Độ trong năm nay và 5 chiếc khác trong năm 2014.

Chiếc máy bay này được chính thức chuyển cho Ấn Độ sau khi hoàn thành một chương trình bay thử nghiệm tại Căn cứ không quân Edwards ở Palmdale, bang California, đã bắt đầu sau lễ bàn giao hôm 22-1.

Ông Tommy Dunehew, phó chủ tịch Boeing phụ trách phát triển kinh doanh các hệ thống di động, giám sát và chiến đấu, cho biết các quốc gia quan tâm đến máy bay vận tải chiến lược C-17 về khả năng thực hiện một loạt các hoạt động, từ gìn giữ hòa bình và cứu trợ thiên tai đến vận chuyển quân từ các sân bay dã chiến. Theo ông, máy bay này sẽ cung cấp cho Không quân Ấn Độ sự linh hoạt để tăng cường khả năng không vận.

Đến nay, Boeing đã bàn giao được 254 chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 cho các khách hàng, trong đó, 222 chiếc cho Không quân Mỹ và tổng số 32 chiếc C-17 cho Australia, Canada, Ấn Độ, Qatar, các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất, Anh và 12 quốc gia thành viên của Sáng kiến Khả ​​năng Không vận chiến lược của NATO và các quốc gia Đối tác vì Hòa bình.