Ấn Độ: Rơi máy bay cứu trợ, 20 người thiệt mạng

ANTĐ - Một chiếc trực thăng bị rơi khi làm nhiệm vụ cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, vào 12h30 ngày 25-6 (theo giờ địa phương), khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên phi hành đoàn, 6 người thuộc cơ quan cảnh sát và 9 nhân viên cứu hộ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, chiếc trực thăng Mi-17V5 của không quân Ấn Độ, gặp nạn khi đang trên đường từ Kedarnath về sau chuyến cứu trợ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên thời tiết xấu có thể là nguyên nhân khiến chiếc trực thăng đâm vào sườn núi và rơi xuống sông.

Từ tuần trước, mưa lớn liên tiếp “tấn công” miền Bắc Ấn Độ, gây ra lũ lụt, lở núi… Chính phủ Ấn Độ cho biết con số thiệt mạng có thể đã vượt qua 8.000 người. Hiện quân đội đã điều động hàng nghìn binh sĩ và 60 chiếc trực thăng tiếp tục tham gia cứu nạn.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gửi lời chia buồn đến gia đình những nạn nhân tử nạn và gọi họ là những anh hùng hy sinh cho quốc gia.