Ấn Độ quan tâm đặc biệt đến các hệ thống tên lửa phòng không của Nga

ANTĐ - Ngày 3-9, người đứng đầu lực lượng tên lửa phòng không thuộc không quân Nga cho biết, các chỉ huy không quân Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga trong khi tham gia cuộc diễn tập không quân chung mang tên "Aviandra-2014".

Phát biểu với các phóng viên bên lề diễn tập "Aviandra-2014", Thiếu tướng Sergey Babakov nói: "Họ (các chỉ huy không quân Ấn Độ) đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến các hệ thống phòng không của chúng tôi, có thể họ rất cần hiện đại hóa kho vũ khí của họ".

Theo Thiếu tướng Babakov, Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến các hệ thống phòng không S-400 (SA-21 Growler), S-300PM (SA-10d/e), Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) và Buk của Nga.

"Aviandra-2014" là cuộc diễn tập không quân chung đầu tiên được tổ chức giữa Nga và Ấn Độ, trong đó có việc thực hiện các chuyến bay chung của tổ phi hành hỗn hợp Nga-Ấn Độ trên các máy bay chiến đấu Su-30 SM "Flanker-C" và máy bay trực thăng Mi-35 "Hind E".

Ấn Độ quan tâm đặc biệt đến các hệ thống tên lửa phòng không của Nga ảnh 1
Hệ thống phòng không S-400 của Nga

Cuộc diễn tập này, sẽ kéo dài đến hết ngày 5-9, đang diễn ra tại thao trường Pogonovo và Ashuluk thuộc các khu vực Voronezh và Astrakhan của Nga. Binh lính Ấn Độ đã đến Nga để tham gia cuộc diễn tập chung này từ ngày 25-8.

Theo Tướng Babakov, Nga và Ấn Độ có kế hoạch sẽ tiến hành các cuộc diễn tập phòng không và không quân quy mô lớn hàng năm. “Bộ tư lệnh không quân Nga và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận rằng các cuộc diễn tập này cần phải được tiến hành thường niên. Chúng chỉ mang lại những kết quả tích cực”, ông nói.

Nga và Ấn Độ là những đối tác lớn trong lĩnh vực hợp tác quân sự. Hơn 70% trong tổng số các trang thiết bị quân sự có trong biên chế của các lực lượng vũ trang Ấn Độ được sản xuất tại Nga hoặc Liên Xô.

Hai nước này đã và đang hợp tác chế tạo nhiều loại vũ khí và tên lửa mới và đã đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển một dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và máy bay vận tải quân sự.