Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo có tầm bắn bao trùm Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 2-12, Ấn Độ đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân Agni-IV ở bờ biển bang Odisha, phía đông nước này, trong lần phóng thử đầu tiên của lực lượng sử dụng.

Theo các nguồn tin, quả tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-IV này đã được phóng vào lúc 10h20 (giờ địa phương) từ một bệ phóng di động của tổ hợp phóng số 4 thuộc Trường bắn tích hợp trên đảo Wheeler ở vịnh Bengal.

Ông Ravi Kumar Gupta, phát ngôn viên Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), cho rằng vụ thử do Bộ tư lệnh chiến lược Ấn Độ thực hiện và đã thành công theo đúng mục đích đặt ra.

Toàn bộ quá trình bay của tên lửa Agni-IV trong vụ phóng thử này từ khi rời khỏi mặt đất đến khi rơi xuống khu vực mục tiêu trên Ấn Độ Dương kéo dài 15 phút.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo dòng Agni của Ấn Độ

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, lục quân Ấn Độ phóng thử tên lửa đất đối đất Agni-IV. Trước đó, tên lửa đạn đạo Agni-IV đã được phóng thử thành công vào 20-1. Theo tiết lộ của DRDO, lần thử nghiệm này nhằm mục đích đo đạc hiệu suất của các hệ thống phụ và kiểm tra khả năng sẵn sàng triển khai tên lửa của các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Theo một quan chức DRDO, tên lửa được trang bị một máy tính điều khiển có hiệu suất cao và hệ thống điện tử hiện đại và tinh vi có độ tin cậy cao, giúp điều khiển tên lửa bay chính xác tới mục tiêu.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni IV có khối lượng phóng 17 tấn, dài 20m. Agni IV thiết kế hai tầng động cơ nhiên liệu rắn, có thể mang đầu đạn tấn công nặng 1 tấn và tầm bắn đạt tới 4.000km.

Ấn Độ sử dụng dòng tên lửa này ở vị trí trung gian giữa tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa. Với tầm phóng 4.000km, Agni-IV có khả năng tấn công tới khu vực lân cận Bắc Kinh và có thể uy hiếp tất cả các thành phố lớn của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Agni-IV sẽ được biên chế chính thức vào năm 2015, đến năm tiếp theo, tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-V cũng sẽ được biên chế hoạt động. Sự bổ sung bộ đôi này vào kho vũ khí chiến lược của Ấn Độ sẽ là một mối quan ngại thực sự đối với Trung Quốc.