Ấn Độ - Pakistan tiếp tục căng thẳng tại Kashmir

ANTĐ - Ấn Độ ngày 9-1 đã triệu Đại sứ Pakistan tại New Delhi Salman Bashir để phản đối việc hai binh sĩ Ấn Độ bị giết hại tại khu vực biên giới Kashmir tranh chấp giữa hai nước. 

Binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại khu vực biên giới gần Pakistan

Theo quân đội Ấn Độ, hai binh sĩ đã bị giết trong vụ đấu súng trưa 8-1 khi đội tuần tra nước này phát hiện một toán lính Pakistan tại vị trí nằm sâu trong lãnh thổ Ấn Độ 500m. Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid cam kết sẽ đáp trả “tương xứng” với vụ việc được ông mô tả là “khủng khiếp”, khi có thông tin nói rằng một binh sĩ đã bị chặt đầu. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã gọi hành động của Pakistan là “khiêu khích cao độ”. 

Vụ đấu súng trên diễn ra hai ngày sau khi Pakistan cáo buộc binh sĩ Ấn Độ giết hại một binh sĩ nước này khi tràn qua đường ranh giới kiểm soát, biên giới trên thực tế giữa hai nước, và tấn công vào một đồn biên phòng Pakistan. 

Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực Kashmir ở vùng Himalaya, nơi hiện mỗi nước đang kiểm soát một phần.