Ấn Độ-Nga kí thoả thuận chế tạo chung 200 trực thăng Ka-226

ANTĐ - Nga và Ấn Độ chuẩn bị kí thoả thuận sản xuất chung 200 chiếc máy bay trực thăng quân sự như một phần của kế hoạch tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa các nước thuộc khối BRICS.

Nói chuyện với hãng thông tấn Ấn Độ PTI, Đại sứ Ấn Độ tại Nga PS Raghavan đã lên tiếng ca ngợi thoả thuận này, vốn là một phần của các dự án mà Moscow và New Delhi đang hợp tác.

Trực thăng Ka-226 có thể chở được tối đa 7 người hoặc 1 tấn hàng hoá 

“Gần đây, chúng tôi đã đồng ý sản xuất chung trực thăng tại Ấn Độ. Việc chế tạo 200 chiếc trực thăng này như một vụ nổ vậy. Nếu cả 2 nước có thể quyết định sản xuất tới 200 chiếc trực thăng ở Ấn Độ với việc chuyển giao công nghệ, thì đó quả là một điều tuyệt vời”, ông PS Raghavan cho hay.

Nga hiện đang là nhà cung cấp các nguyên phụ kiện quân sự lớn nhất của Ấn Độ, chiếm khoảng 60% tổng khối lượng vũ khí nhập khẩu của nước này. Thoả thuận mới nhất sẽ thúc đẩy chương trình “Sản xuất tại Ấn Độ” của Thủ tướnng Narendra Modi đề ra từ khi mới nhậm chức.

Ông Raghavan cũng tiết lộ, Moscow và New Delhi đang cân nhắc việc sản xuất cả tàu ngầm và tàu chiến của Nga ở Ấn Độ, điều sẽ khiến xuất hiện thêm ngày càng nhiều các công ty Nga liên doanh trên đất Ấn Độ.

Loại trực thăng mà 2 nước chuẩn bị chế tạo được cho là Ka-226. Mẫu trực thăng này thường được NATO gọi là Hoodlum và sử dụng với mục đích vận tải, tìm kiếm và cứu hộ bởi cảnh sát. Nó đã được hiện đại hoá bằng một phiên bản động cơ 2 tuabin mới giống với chiếc Kamov Ka-26.

Phiên bản Ka-226 chở người có thể mang tới 7 hành khách, trong khi phiên bản vận tải có thể vận chuyển được một tấn hàng hoá bên trong khoang chứa hàng hoặc dây móc bên ngoài. Ka-226 được mong chờ sẽ thay thế trực thăng Cheetah và Chetak đang được sử dụng trong quân đội Ấn Độ.