Ấn Độ - Nga hợp tác chống khủng bố và tội phạm có tổ chức

ANTD.VN - Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa Ấn Độ và Nga liên tục được cụ thể hóa bằng những hợp tác sâu rộng giữa các cơ quan chức năng của hai bên, trong đó một trong những lĩnh vực được ưu tiên cao là chống khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Ấn Độ - Nga hợp tác chống khủng bố và tội phạm có tổ chức ảnh 1Các sĩ quan chỉ huy quân đội Ấn Độ và Nga trong một cuộc diễn tập quân sự nhằm chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới 

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh ngày 26-11 đã tới Thủ đô Matxcơva (Nga) để họp bàn và ký kết các thỏa thận hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt là chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Trong thời gian 3 ngày ở Thủ đô nước Nga, ông Rajnath Singh sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Kolokoltsev và các nhà lãnh đạo cao cấp của Nga về các vấn đề hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Điếm nhấn trong trong chuyến công du của Bộ trưởng Rajnath Singh là 2 thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bộ Nội vụ Nga về chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Thỏa thuận này sẽ thay thế thỏa thuận mà hai nước ký hồi tháng 10-1993 và là bước tiến củng cố lợi ích của hai nước trong lĩnh vực an ninh và cùng nhau đối phó những rủi ro và mối đe dọa mới ngày càng tăng. 

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh lẽ ra đã tới Matxcơva từ ngày 18-9-2016 để ký kết các thỏa thuận trên, song đã phải hoãn chuyến đi vào phút chót bởi cuộc tấn công đẫm máu của các phần tử khủng bố có căn cứ tại bang Jammu và Kashmir khiến 19 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cuộc tấn công khủng bố này, cùng “kẻ thù chung” là các phần tử Hồi giáo cực đoan trong khu vực từ rất lâu trước đó, là nhân tố khiến cả hai bên Ấn Độ và Nga có nhu cầu cùng lợi ích chung hợp tác an tinh chặt chẽ với nhau.

Nhiều thập kỷ qua, trước rất lâu sự kiện khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001 khiến khủng bố trở thành một vấn đề an ninh nghiêm trọng toàn cầu, Ấn Độ và Nga đã luôn phải đối phó với các phần tử cực đoan trong khu vực. Đối với Ấn Độ, cuộc chiến đòi ly khai của các phần tử Hồi giáo cực đoan đòi ly khai tại bang Jammu và Kashmir đã trở thành mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, nhất là các phần tử cực đoan ở đây kết hợp với các phần tử cực đoan được nước ngoài hậu thuẫn đã gây ra nhiều vụ khủng bố đẫm máu như vụ tấn công chấn động ở Mumbai năm 2008 khiến hơn 170 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Trong khi đó, nước Nga cũng liên tục phải đối mặt với thách thức an ninh đến từ các phần tử Hồi giáo cực đoan ở khu vực Nam Á và Trung Á. Sau khi cuộc chiến tranh đòi ly khai tại nước Cộng hòa tự trị Chechnya kết thúc, Nga cũng phải chịu nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra. Cùng với khủng bố, các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đặc biệt là buôn lậu ma túy từ “đại đồn điền ma túy” Afghanistan, là nỗi đau đầu với cả Nga và Ấn Độ. 

Chính vì thế, Ấn Độ và Nga cùng thấu hiểu và chia sẻ quan điểm về các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, bao gồm khủng bố, bạo loạn, ly khai hoạt động khủng bố xuyên biên giới… cũng như tội phạm có tổ chức mà hai nước phải đối mặt. Văn kiện ký năm 1993 là cơ sở để Ấn Độ và Nga thắt chặt hợp tác, trao đổi kinh nghiệm thành công trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa ly khai, tôn giáo cực đoan, đặc biệt là các chính sách răn đe chống và ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Rajnath Singh cùng 2 thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Nội vụ đưa hợp tác an ninh, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức của hai nước Ấn Độ - Nga đi vào chiều sâu bằng việc hợp tác cụ thể về trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng và hỗ trợ trong lĩnh vực chống khủng bố và tăng cường an ninh khu vực.