Ấn Độ: Nạn nhân hiếp dâm bị ép cởi quần áo ngay tại đồn cảnh sát

ANTĐ - Trong lúc tới trụ sở cảnh sát để trình báo việc bị cưỡng hiếp, một bé gái 14 tuổi đã bị ép phải cởi quần áo để chứng minh mình nói thật.

Sự việc xảy ra hôm 21/9 tại Kushinagar, miền đông bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Được biết bé gái đã tới trụ sở cảnh sát cùng với cha mẹ để tố cáo kẻ đã cưỡng hiếp mình, cán bộ phụ trách hôm đó bắt cô bé phải cởi bỏ quần áo để kiểm tra xem có đúng là cô bị tấn công tình dục hay không.

Nạn nhân tới trụ sở cảnh sát cùng với cha mẹ

 "Anh ta đưa cháu vào một căn phòng và đóng cửa lại. Sau đó anh ta bắt cháu cởi quần áo", cô bé kể lại.

Viên cảnh sát này được cho là đã lăng mạ bé gái và cha mẹ bé, sau đó đuổi họ đi mà không tiếp nhận đơn tố cáo.

Gia đình bé gái sau đó đã nộp đơn tố cáo viên cảnh sát.