Ấn Độ - Mỹ tập trận sát biên giới Trung Quốc

ANTD.VN - Ấn Độ và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lần thứ 12 mang tên Yudh Abhyas tại Chaubuttia, bang Uttarakhand của Ấn Độ từ ngày 14 đến 27-9.

Hàng trăm binh sĩ Mỹ và Ấn Độ sẽ tham gia cuộc tập trận chung

Cuộc tập trận này được tổ chức luân phiên trên đất Ấn Độ và Mỹ. Đây là lần đầu tiên nó được tổ chức gần biên giới với Trung Quốc và cũng là cuộc tập trận quân sự chung Yudh Abhyas đầu tiên kể từ khi Ấn Độ và Mỹ ký Biên bản thỏa thuận trao đổi hậu cần (LEMOA).

LEMOA cho phép Ấn Độ và Mỹ sử dụng căn cứ quân sự và các cơ sở khác của nhau.

Đáng chú ý, căn cứ quân sự Chaubuttia ở Ranikhet, chỉ cách biên giới Ấn Độ - Trung Quốc khoảng 100km.

Có thể Trung Quốc sẽ phản đối cuộc tập trận, giống như cách Bắc Kinh đã làm khi tàu Hải quân Ấn Độ đi qua Biển Đông cách đây ba tháng để tham gia cuộc tập trận Malabar với hải quân Mỹ và Nhật Bản.

Trong cuộc tập trận quân sự chung Yudh Abhyas 2016, tổng cộng 225 binh sĩ từ Trung đoàn Bộ Binh số 5, đội chiến đấu của Lữ đoàn Stryker số 2 và Sư đoàn bộ binh số 7 của quân đội Mỹ sẽ tham gia. Về phía Ấn Độ, quân đội nước này cũng huy động số lượng binh sĩ tương đương tham gia cuộc tập trận.

Theo một tuyên bố chính thức, Yudh Abhyas 2016 sẽ mô phỏng một kịch bản mà cả hai quốc gia đang làm việc với nhau trong việc chống nổi dậy và chống khủng bố ở môi trường địa hình miền núi.