Ấn Độ muốn mua nhiều loại tàu đặc biệt của Nga

ANTD.VN - Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa tiết lộ rằng, nước này đang xem xét mua nhiều loại tàu của Nga, trong đó có tàu cứu hộ nước sâu Project 21300C.

Loại tàu cứu hộ ở vùng nước sâu do Nga chế tạo Project 21300C là một trong những mục tiêu mà quân đội Ấn Độ nhắm tới.

“New Delhi đang rất cân nhắc về khả năng mua một chiếc tàu thuộc lớp này”, nguồn tin cho hay.

Được biết, chiếc tàu cứu hộ Project 21300C của Nga có tên Igor Belousov đã ghé thăm cửa biển Visakhapatnam của Ấn Độ vào hôm 3-8, để tiếp nhận lương thực, nước và nhiên liệu. Trong thời gian ghé thăm 4 ngày này, quân đội Ấn Độ sẽ có cơ hội để khám phá và đánh giá loại tàu đặc biệt này.

Tàu cứu hộ nước sâu Project 21300C của Nga

Tờ nhật báo Economic Times của Ấn Độ thậm chí còn nói rằng hồi năm ngoái, nước này đã đàm phán với một hãng chế tạo tàu của Nga để mua loại tàu cứu hộ.

Hiện nay, quân đội Ấn Độ chưa có phương tiện nào để trợ giúp các tàu ngầm hạt nhân và thông thường của họ, trong trường hợp các tàu này gặp sự cố trên biển. Do vậy, họ vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ từ nước ngoài đối với các hoạt động cứu hộ ở vùng biển sâu.

Gần đây, chính chiếc Igor Belousov đã giúp đỡ lực lượng Không quân Ấn Độ tìm kiếm một chiếc máy bay bị mất tích ở Vịnh Bengal.