Ấn Độ: Một máy bay hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

ANTD.VN -Một chiếc Boeing 737-900 của hãng hàng không Jet Airways, Ấn Độ đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Ahmedabad sau khi phát hiện ra một mối đe dọa an ninh trên máy bay vào sáng ngày 30/10/2017.

Phát ngôn viên Jet Airways cho biết: Chuyến bay mang số hiệu 9W 339, với 115 hành khách và 7 phi hành đoàn, đã hạ cánh tại Ahmedabad và toàn bộ số người trên máy bay đã an toàn. Chuyến bay cất cánh từ Mumbai lúc 2h55 và hạ cánh tại sân bay Ahmedabad khoảng 3h45 sáng.

Máy bay của hãng hàng không Jet Airways hạ cánh khẩn cấp vì cảnh báo an ninh

Một nữ tiếp viên tìm thấy mẩu giấy trong đó có nội dung cảnh báo chuyến bay đã bị gài bom trong khoang hành lý và không được phép hạ cánh tại New Delhi.

Thông điệp được báo cho cơ trưởng. Ông này đã nhấn nút cảnh báo máy bay bị không tặc và ngay lập tức hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ahmedabad.

Chiếc Boeing 737-900 đậu ở vị trí đảm bảo an toàn và được kiểm tra an ninh ngay sau đó, nhưng không tìm thấy gì như lời cảnh báo.

Tất cả hành khách được sàng lọc, chụp ảnh và trả lời các câu hỏi do cơ quan an ninh đặt ra.

Jet Airways đang phối hợp với cơ quan an ninh điều tra làm rõ sự việc.