Ấn Độ mất không 5 máy bay vận tải An-32 đang nâng cấp ở Ukraine

ANTĐ - Ấn Độ được cho là đã mất 5 chiếc máy bay vận tải An-32 đang trong quá trình nâng cấp tại Ukraine. Trong khi đó, việc nâng cấp các máy bay này tại Ấn Độ cũng phải tạm ngừng sau khi các kĩ sư Ukraine đều đã về nước. 

Không quân Ấn Độ đã gửi 40 chiếc An-32 đến nâng cấp tại nhà máy Antonov ở Kiev theo một bản hợp đồng kí kết vào năm 2009, tuy nhiên, 5 trong số này đã mất tích, một sĩ quan trong không quân Ấn Độ nói với Defense News.
Ấn Độ mất không 5 máy bay vận tải An-32 đang nâng cấp ở Ukraine ảnh 1Máy bay vận tải An-32 của Ấn Độ

Ngoài ra, 64 chiếc An-32 khác cũng phải nâng cấp tại nội địa Ấn Độ, tuy nhiên, các kĩ sư Ukraine phụ trách việc này đều đã rời đi và việc cung cấp phụ kiện cũng đang bị gián đoạn.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cũng cho biết lô máy bay An-32 cuối cùng gửi đến Ukraine nâng cấp đã không thể hoàn thành do cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này, tờ Economic Times cho hay.

Hợp đồng nâng cấp phi đội An-32 trị giá 400 triệu USD và có kế hoạch kéo dài đến năm 2017. Mục đích của hợp đồng này là kéo dài tuổi thọ của máy bay thêm từ 25 đến 40 năm nữa và cải thiện các kĩ thuật điện tử hàng không, hiện đại hoá buồng lái và tăng trọng tải lên từ 6,7 lên 7,5 tấn.

Ukraine hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich vào năm ngoái và thành lập lên một chính quyền chống Nga. Chính quyền mới này theo đuổi chính sách hạn chế hợp tác kinh tế với Nga, do đó gây ảnh hưởng đến một vài lĩnh vực trong đó có quân sự. Những máy bay An-32 nâng cấp tại Ukraine, tuy nhiên vẫn phải nhờ đến các phụ kiện được chuyển từ Nga.

Hiện tại Ấn Độ và Nga đang phát triển máy bay vận tải tầm trung có tên UAC/HAL Il-214, nhằm thay thế phi đội An-32 đã lỗi thời, tuy nhiên, dự án này đang tiến triển hết sức chậm chạp do các vấn đề liên quan đến việc chia sẻ công việc sản xuất.