Ấn Độ hủy đơn đặt hàng tên lửa lớn với Israel

ANTD.VN -Rafael, nhà thầu quốc phòng của Israel ngày 3-1-2018 cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hủy thỏa thuận mua các tên lửa dẫn đường chống tăng Spike.

Công ty Rafael nêu rõ: "Rafael lấy làm tiếc về quyết định này và vẫn cam kết hợp tác với Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng như duy trì chiến lược của doanh nghiệp trong việc tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ, một thị trường quan trọng trong hơn 2 thập niên qua, nhằm cung cấp cho Ấn Độ những hệ thống tân tiến nhất".

Tên lửa dẫn đường chống tăng Spike của Israel

Theo thỏa thuận, Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 8.000 tên lửa chống tăng Spike và 300 bệ  phóng. Israel đã cam kết thành lập một nhà máy lắp ráp ngay tại Ấn Độ để tạo việc làm cho địa phương. Tuy nhiên, New Delhi hủy bỏ hợp đồng vì muốn tăng cường các ngành công nghiệp quốc phòng.

Thỏa thuận trị giá khoảng 500 triệu USD khi ký kết được cho là giúp tăng cường quan hệ giữa Israel và Ấn Độ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc họp báo chung tại Jerusalem vào ngày 5-7-2017

Quyết định hủy bỏ thỏa thuận của Bộ Quốc phòng Ấn Độ có thể sẽ ảnh hưởng tới chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tháng 1-2018 nhằm đáp lại chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Israel vào tháng 7-2017.