Ấn Độ hình thành những chiến đoàn tấn công ở biên giới

ANTĐ - Đài Tiếng nói nước Nga đêm 13/12 dẫn theo Tờ "Thời báo Ấn Độ" cho biết, giai đoạn 2012-2017 Ấn Độ sẽ chi gần 100 tỷ USD nhằm mua sắm vũ khí hiện đại và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng.

Theo tờ "Thời báo Ấn Độ", Ấn Độ còn có kế hoạch gia tăng các tập đoàn quân sự trên biên giới với Pakistan và Trung Quốc.

Su30-MKI

Cụ thể, theo quyết định được Chính phủ Ấn Độ thông qua, tại phía Đông Bắc của nước này sẽ hình thành những chiến đoàn tấn công mới, với vũ khí hiện đại hơn. Trong đó, các máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI sẽ được Ấn Độ dự kiến điều động tới những căn cứ không quân bố trí trong khu vực sát biên giới với Trung Quốc.

Cũng theo kế hoạch, đến năm 2017, Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ đưa vào trực chiến các tên lửa đạn đạo Agni-3 có tầm bắn 3.500 km và tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5. Loại tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 được xem là vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 5.000 km.