Ấn Độ: Hai vụ sập nhà liên tiếp, 22 người chết

ANTĐ - Cảnh sát miền nam Ấn Độ ngày 29-6 đã bắt giữ 2 giám đốc công ty xây dựng sau khi xảy ra hai vụ sập nhà ở nước này, làm ít nhất 22 người thiệt mạng. 

Thi thể một nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ sập nhà ở New Delhi

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tại tòa nhà 11 tầng ở ngoại ô Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu vào chiều 28-6 khi các công nhân xây dựng đang làm việc bên trong. Cảnh sát cho biết, đến nay đã có 31 người được đưa ra khỏi đống đổ nát, công tác tìm kiếm hơn chục người khác bị mắc kẹt vẫn đang được tiếp tục. Trong số 31 nạn nhân, 4 người chết tại hiện trường, 7 người tử vong tại bệnh viện, 20 người bị thương nặng. Hãng thông tấn Press Trust of India dẫn lời ông Balaguru, một trong số các chủ thầu cho biết, tòa nhà bị sập có thể do sét đánh. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra. 

Trước đó, cũng trong ngày 28-6, một ngôi nhà 4 tầng ở Thủ đô New Delhi đã bị đổ sập làm 11 người chết. Theo Press Trust of India, nguyên nhân tai nạn có thể do ảnh hưởng của việc xây dựng một tòa nhà bên cạnh.