Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục mang tên lửa điều khiển hiện đại nhất

ANTD.VN - Ngày 17-9, Ấn Độ đã chính thức hạ thủy chiếc tàu khu trục nội địa được trang bị một loạt tên lửa công nghệ cao được Tư lệnh hải quân Sunil Lanba cho là có thể so sánh với những tàu tốt nhất trên thế giới.

Tàu khu trục tàng hình INS Mormugao do nhà máy đóng tàu quốc doanh Mazgaon của Ấn Độ đóng theo một hợp đồng được ký kết từ năm 2011 và thuộc lớp tàu Visakhapatnam được đóng theo Dự án 15B.

Các tàu khu trục tên lửa Dự án 15B là những tàu hiện đại được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại nhất, trong đó có hệ thống phòng không Barak-8 và tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, và thừa hưởng sự thành công lớn của các chiến hạm lớp Delhi và Kolkata.

Tàu khu trục INS Mormugao trước khi hạ thủy

Tàu INS Mormugao đã được hạ thủy xuống biển tại quân cảng Mumbai lúc 11h58 trưa nay (theo giờ địa phương) và đã được đưa ra biển Arap. Sau đó, tàu sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm trước khi được biên chế cho hải quân.

Với trọng lượng giãn nước 7.300 tấn và chiều dài 149m, tàu khu trục INS Mormugao có thể đạt vận tốc tối đa 30 hải lý/giờ và đạt được tầm hoạt động 4.000 hải lý.

Chiếc tàu khu trục đầu tiên thuộc lớp này mang tên INS Visakhapatnam đã được hạ thủy hồi tháng 4-2015 và sẽ được biên chế vào năm 2018, trong khi tàu INS Mormugao có kế hoạch gia nhập hải quân Ấn Độ vào năm 2020.

Theo kế hoạch, 4 chiếc tàu khu trục tàng hình lớp này nữa sẽ được nhà máy đóng tàu Mazgaon chế tạo và bàn giao cho hải quân Ấn Độ trong giai đọa 2020-2024.