ANTĐ -
Theo
học giả Bill Gertz, biêp tập viên lâu năm của trang Washington Free Beacon, bản
báo cáo sắp tới của Uỷ ban Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung sẽ phân tích sức mạnh
và khả năng mở rộng của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong tương
lai.
ANTĐ -
Sau
khi một vài tàu ngầm và tàu chiến của Trung Quốc tới thăm Sri Lanka, Iran
và Pakistan, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đã đăng tải thông tin rằng, quân đội
Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một vài cảng hải quân ở vùng Ấn Độ Dương nhằm
theo dõi hoạt động của hải quân Ấn Độ.
ANTĐ -Ngày 25-9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh xác nhận, nước này đã lần đầu tiên điều một tàu ngầm tới thăm Sri Lanka. Điều đó cho thấy Bắc Kinh đang hướng sức mạnh của mình tới Ấn Độ Dương.
ANTĐ - Ngày 25-9, người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh xác nhận, nước này đã lần đầu tiên điều một tàu ngầm tới thăm Sri Lanka. Điều đó cho thấy Trung Quốc đang hướng sức mạnh của mình tới Ấn Độ Dương.
ANTĐ - Ngày 19-8, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất “Cao Phân số 2” vào quỹ đạo với mục tiêu tăng cường khả năng khảo sát tài nguyên, môi trường và cứu hộ thiên tai.
ANTĐ - Các tài liệu mật từ máy tính của một vài cán bộ điều tra vụ máy bay MH370 mất tích, đã bị tin tặc đánh cắp, tờ Star Online đưa tin vào hôm 20/8.
ANTĐ - Chiếc tàu chiến lớn nhất đóng trong nước INS Kolkata đã được chuyển giao cho Lực lượng Hải quân Ấn Độ, đánh dấu tham vọng lớn của New Delhi trong công cuộc hiện đại hóa quân đội với chi phí lên tới 100 tỷ USD.
ANTĐ - Sau trận sóng thần kinh hoàng tràn vào đảo Sumatra, Indonesia năm 2004, Raudhatul Jannah, 4 tuổi cùng với anh trai 7 tuổi bị nước cuốn trôi khỏi nhà. Bố mẹ Raudhatul Jannah, sống ở huyện Tây Aceh của tỉnh Aceh mất 1 tháng rong ruổi tìm con không thấy nên nghĩ con mình đã chết. Thế nhưng gần đây, qua lời mách của một người họ hàng, chị Jamaliah đã gặp một cô bé hiện sống với một bà cụ ở huyện Aceh Barat Daya của tỉnh Aceh và chị tin đó chính là con gái Raudhatul Jannah của chị.
ANTĐ - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn lời các học giả nước này cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch mở rộng cơ sở lớn nhất của mình tại Bãi Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) thành đảo nhân tạo có cả đường băng và cảng biển.
ANTĐ - NATO sẽ tiếp tục chiến dịch “Chiếc khiên đại dương” chống cướp biển ở Ấn Độ Dương bởi cho rằng cướp biển vẫn là một mối đe dọa đối với an toàn và an ninh hàng hải ở đại dương này.
ANTĐ - Cộng hòa Liên bang Đức vừa bàn giao một chiếc tàu tuần tra lớp Darussalam mang tên Daruttaqwa cho hải quân Brunei, trong một buổi lễ được tổ chức tại cầu cảng Luerssen ở thành phố Lemwerder của Đức.
ANTĐ - Vài ngày sau khi chính quyền bác bỏ ý kiến cho rằng Malaysia Airlines Flight 370 có thể trong vịnh Bengal, một quan chức hàng đầu của Malaysia hôm qua cho biết, ông đang xem xét việc gửi một con tàu tìm kiếm ra đó.
ANTĐ - Song song với phục hồi “Tuyến đường tơ lụa trên biển”, Trung Quốc cũng âm mưu xây dựng “chuỗi ngọc trai”, bắt đầu từ đảo Hải Nam, chạy tới tận vùng biển Ấn Độ Dương, vây chặt khu vực Đông Nam Á và Nam Á.
ANTĐ - Ấn Độ Dương nằm phía tây Trung Quốc, giàu tài nguyên chiến lược, là tuyến đường giao thông, thương mại, năng lượng từ Trung Quốc đến Nam Á, Trung Đông, Tây Á và Đông Á, với châu Âu và châu Phi, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế Trung Quốc.
ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Mỹ cam kết hỗ trợ đầy đủ chi phí để phục vụ quá trình tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia ở phía nam Ấn Độ Dương.
ANTĐ - Một chiếc máy bay chở khách thuộc Firefly Airlines (một chi nhánh của Hãng hàng không Malaysia Airlines) đã buộc phải quay trở lại ngay sau khi cất cánh vào sáng sớm 24-4 do gặp sự cố tại bộ phận hạ cánh.
ANTĐ - Tín hiệu được dò thấy trên biển Nam Ấn Độ Dương được cho là của máy bay mất tích MH370 đang yếu dần và sẽ khiến công việc tìm kiếm máy bay mất tích trở nên vô cùng khó khăn, thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết.
ANTĐ - Theo AP, Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 11-4 cho biết các chuyên gia tin rằng tín hiệu mà thiết bị định vị thu được ở Nam Ấn Độ dương đúng là của hộp đen máy bay mang số hiệu MH370 thuộc Malaysia Airlines.
ANTĐ - Để phục vụ hoạt động tìm kiếm máy bay Boeing 777-200ER mất tích, mỗi ngày Trung Quốc chi hơn hơn 400.000 USD, không bao gồm chi phí sử dụng vệ tinh.
ANTĐ - Tàu hải quân Ocean Shield của Australia ngày 7-4 đã phát hiện được những tín hiệu mới tương thích với hộp đen của máy bay MH370 mất tích của Malaysia. Trước đó, ngày 5-4 tàu Hải Tuần 01 của Trung Quốc cũng dò được tín hiệu ở một khu vực khác và các tín hiệu này vẫn đang được điều tra.