Ấn Độ dự định tăng 5% ngân sách quốc phòng năm 2013

ANTĐ - Mặc dù chính phủ Ấn Độ buộc phải thắt chặt chi tiêu nhưng phần dành cho quốc phòng của nước này vẫn không giảm mà thậm chí còn tăng 5% so với năm 2012, chiếm 2,6% GDP cả nước.
Ấn Độ dự định tăng 5% ngân sách quốc phòng năm 2013 ảnh 1
Su-30MKI, máy bay chiến đấu hiện đại Ấn Độ mua sắm của Nga


Giới truyền thông Ấn Độ cũng cho rằng, mức tăng chi tiêu quốc phòng trên thực tế của nước này rất có thể đạt tới con số 14%.
Ấn Độ dự định sử dụng 40% ngân sách này phục vụ cho việc mua sắm vũ khí và các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại của nước ngoài. Ngoài ra, một phần lớn ngân sách dùng để đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống thường ngày cho quân nhân.

Hiện nay, quân đội Ấn Độ luôn duy trì quy mô quân số rất lớn. Căn cứ theo thống kê của cơ quan có liên quan, tính đến năm 2012 số lượng sĩ quan, binh lính tại ngũ của Ấn Độ là gần 1,45 triệu người. Ngoài ra, nước này còn có 2,2 triệu quân nhân trong lực lượng dự bị động viên