Ấn Độ điều tàu đổ bộ tham gia diễn tập ở Biển Đông

ANTĐ - Hải quân Ấn Độ đã điều một trong ba tàu đổ bộ lớp Shardul tới tham gia một cuộc diễn tập về an ninh hàng hải và chống khủng bố do ASEAN dẫn đầu trên Biển Đông.

Tàu đổ bộ INS Airavat của Hải quân Ấn Độ

Tàu INS Airavat đã tới Brunei để tham gia Diễn tập thực địa ASEAN mở rộng (ADMM+) về an ninh hàng hải và chống khủng bố 2016. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 9-5.

“Hải quân Ấn Độ và hải quân các nước ASEAN có lợi ích chung trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương”, Hải quân Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Các tàu Hải quân Ấn Độ đã thực hiện những chuyến thăm cảng thường xuyên tới các nước thành viên ASEAN trong những năm gần đây.

Hải quân Ấn Độ cho rằng, việc tham gia vào cuộc diễn tập là nhằm “tăng cường an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

INS Airavat là tàu đổ bộ do Ấn Độ tự thiết kế, có khả năng chở 500 lính, 10 xe bọc thép và 11 xe tải quân sự.

Ngoài Ấn Độ và các nước ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Australia và Trung Quốc cũng tham gia cuộc diễn tập năm nay.