Ấn Độ chi 300 triệu USD nâng cấp “mắt thần” cho tàu chiến

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa công bố hồ sơ dự thầu cho các công ty quốc phòng trong nước, để mua các hệ thống radar giám sát mặt biển trị giá hơn 300 triệu USD cho Hải quân.

Các công ty trong nước này đã lần lượt hợp tác với các công ty quốc phòng nước ngoài để tìm kiếm công nghệ cần thiết cho cuộc cạnh tranh này.

Khi được hỏi lý do tại sao gói thầu này chỉ được ban hành cho các công ty trong nước, mà biết rằng hầu hết các công ty này sẽ cần phải có sự hỗ trợ về công nghệ từ các công ty quốc phòng nước ngoài, một quan chức quân sự cho biết: "Ấn Độ muốn khuyến khích ngành công nghiệp quốc phòng trong nước".

Hồ sơ dự thầu đã được gửi đến Công ty Nova Integrated System (hợp tác với công ty Terma của Đan Mạch); công ty Hệ thống quốc phòng Mahindra, (hợp tác với công ty Elta của Israel); Tata Power SED (hợp tác với công ty Indra của Tây Ban Nha); Tập đoàn Broadcast Engineering Consultants India (hợp tác với Tập đoàn Rosoboronexport của Nga); Data Patterns (hợp tác với công ty Reutech của Nam Phi); Larsen & Toubro (hợp tác với EADS; và công ty quốc doanh Bharat Electronics, hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO). 

Tàu chiến Ấn Độ sẽ được trang bị hệ thống radar giám sát biển mới


Hải quân Ấn Độ đề xuất mua 31 radar giám sát bề mặt và 1 radar giám sát mô hình huấn luyện để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hải quân.

Nhà thầu được lựa chọn sẽ phải cung cấp ít nhất 2 hệ thống radar giám sát trong vòng 12 tháng từ khi ký hợp đồng, và toàn bộ hợp đồng sẽ phải được thực hiện trong năm tiếp theo, một quan chức hải quân cho biết.

Số radar giám sát bề mặt này sẽ được lắp đặt cùng với các phụ kiện trên các tàu đã được xác định tại nhiều nhà máy đóng tàu ở Ấn Độ.

Theo yêu cầu của Hải quân Ấn Độ, số radar này sẽ hoạt động trên tần số X-band, để tích hợp với hệ thống vũ khí và cảm biến chung của tàu, quan chức hải quân này cho biết.

Các radar giám sát này phải có khả năng theo dõi đồng thời không dưới 50 mục tiêu và theo dõi các mục tiêu nhỏ ở khoảng cách tới 12 km. Radar phải có thể tự động phát hiện và theo dõi các mục tiêu nhỏ trên mặt biển, như mìn, thủy lôi… trong mọi điều kiện thời tiết.