Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công Mumbai

(ANTĐ) - Hôm qua 14-7, Ấn Độ đã cáo buộc cơ quan tình báo Pakistan đứng đằng sau các vụ tấn công của phiến quân vào thành phố Mumbai năm 2008. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ G. K. Pillai nói với tờ Indian Express rằng, mức độ liên quan của Cơ quan tình báo liên ngành Pakistan (ISI) trở nên rõ ràng thông qua việc gần đây xét hỏi đối tượng David Headley.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công Mumbai

(ANTĐ) - Hôm qua 14-7, Ấn Độ đã cáo buộc cơ quan tình báo Pakistan đứng đằng sau các vụ tấn công của phiến quân vào thành phố Mumbai năm 2008. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ G. K. Pillai nói với tờ Indian Express rằng, mức độ liên quan của Cơ quan tình báo liên ngành Pakistan (ISI) trở nên rõ ràng thông qua việc gần đây xét hỏi đối tượng David Headley.

Khách sạn Taj Maha ở Mumbai bị cháy trong vụ tấn công năm 2008

Khách sạn Taj Maha ở Mumbai bị cháy trong vụ tấn công năm 2008

Nghi phạm này, là con trai một cựu nhân viên ngoại giao Pakistan và một phụ nữ Mỹ, bị bắt ở Chicago (Mỹ) vào năm ngoái từng thú nhận tham gia lên kế hoạch tấn công thành phố Mumbai khiến 166 người thiệt mạng.

Thông tin từ ông Pillai đưa ra chỉ một ngày trước khi Ngoại trưởng Pakistan và Ấn Độ tổ chức hội đàm vào hôm nay 15-7 tại Islamabad nhằm xây dựng lòng tin và thảo luận tiến trình hòa bình giữa hai bên. Tiến trình này đã bị tạm ngưng sau khi New Delhi cáo buộc các phiến quân tại Pakistan thực hiện các vụ tấn công ở Mumbai. Trong số 10 tay súng, chỉ có 1 tên sống sót nhưng bị một tòa án ở Mumbai kết án tử hình. 

Nguyễn Tuyên

(Theo AFP)