Ấn Độ cáo buộc máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận

ANTĐ - Thủ hiến bang Uttarakhand (Ấn Độ) Harish Rawat ngày 27-7 xác nhận, một trực thăng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã xâm phạm không phận bang này vào hôm 19-7 vừa qua. 

Một máy bay chiến đấu của Trung Quốc

Sau khi ở trong không phận Ấn Độ gần 5 phút, chiếc trực thăng đã bay trở lại không phận Trung Quốc.

Cùng hôm đó, binh lính Trung Quốc cũng bị Ấn Độ tố rằng đã xâm phạm biên giới ở huyện Chamoli (bang Uttarakhand).

Lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ đã gửi báo cáo lên Bộ Nội vụ nước này về hành động xâm phạm mới nhất từ phía Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 tháng sau khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc xâm phạm không phận Ấn Độ ở khu vực Aksai Chin gần biên giới quốc tế giữa Trung - Ấn.

Vào ngày 9-7, binh lính Trung Quốc cũng đã xâm nhập lãnh thổ của Ấn Độ ở Arunachal Pradesh dẫn tới một vụ xô xát nhỏ, nhưng làm nảy sinh căng thẳng giữa 2 nước.