Ấn Độ bùng phát dịch sốt Congo

(ANTĐ) - Nhà chức trách Ấn Độ ngày 19-1 xác nhận một loại bệnh hiếm gặp được biết tới với tên gọi dịch sốt Congo đã bùng phát ở nước này sau khi 3 người nhiễm bệnh tử vong tại bang miền tây Gujarat.

Ấn Độ bùng phát dịch sốt Congo

(ANTĐ) - Nhà chức trách Ấn Độ ngày 19-1 xác nhận một loại bệnh hiếm gặp được biết tới với tên gọi dịch sốt Congo đã bùng phát ở nước này sau khi 3 người nhiễm bệnh tử vong tại bang miền tây Gujarat.

“Đầu tháng 1, một bệnh nhân nữ 30 tuổi đã nhập viện với triệu chứng sốt cao, nôn và đau bụng. Các bác sĩ đã không thể chẩn đoán được bệnh và vài ngày sau nạn nhân tử vong. Sau đó khoảng một tuần, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này cũng tử vong và nữ y tá chăm sóc bệnh nhân tử vong hôm 18-1 cũng với những triệu chứng tương tự” - ông Paresh Dave, trợ lý giám đốc cơ quan y tế bang Gujarat nói.

Những mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới Viện Virus học quốc gia ở Pune và cho kết quả đây là virus Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (CCHF). Hiện các chuyên gia y tế đã được cử tới Gujarat để   điều tra, nhằm khống chế dịch bệnh này lan rộng.

Loại virus chết người này đã được phát hiện ở châu Phi, Trung Đông và Tây Âu. Nó có thể lây nhiễm từ động vật sang người qua trung gian truyền bệnh là loài ve. Loại virus này được phát hiện đầu tiên ở Crimea năm 1994 và ở Congo năm 1956.

Nguyễn Hà

 (Theo AFP)