Ấn Độ: Bố 40 tuổi cưỡng hiếp con gái tuổi teen

ANTĐ - Một người đàn ông Ấn Độ, 40 tuổi, vừa bị cảnh sát bắt giam vì tội lạm dụng tình dục con gái 17 tuổi trong suốt 3 tháng.

Cảnh sát cho biết nạn nhân sống ở một khu căn hộ cao cấp tại Bagalgunte, Ấn Độ cùng với bố, vợ hai của bố và hai em.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Cô bị cha đe dọa không được tiết lộ chuyện với bất kỳ ai. Hôm 26/8, nhân lúc người cha đi làm tại Delhi, cô gái đã gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi giải cứu, cảnh sát đưa cô gái tới bệnh viện để kiểm tra và kết quả xác nhận cô bị lạm dụng tình dục. Các nhà điều tra cho biết trước đó nạn nhân sống với mẹ tại Bihar. Sau đó cô được cha đưa đến Bangalore và hứa sẽ chu cấp cho cô học đại học. Tuy nhiên, người cha không hề thực hiện lời hứa của mình.

Cảnh sát đã bắt giam người cha tại Bangalore vào tối hôm 27/8. Anh ta khăng khăng rằng mình vô tội và đổ tội cho vợ cũ lợi dụng con gái để trả thù.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.