Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa BrahMos từ bệ phóng lưu động

ANTĐ - Vào hôm 7-11 vừa qua, quân đội Ấn Độ vừa bắn thử thành công tên lửa tấn công siêu âm Brahmos từ bệ phóng lưu động trên mặt đất.

“Quân đội Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa hành trình BrahMos nhằm vào một mục tiêu ở khu thử nghiệm Pokhran, vùng Rajasthan. Điều này minh chứng khả năng hoạt động tuyệt vời của loại vũ khí này. Tên lửa được phóng từ bệ phóng lưu động với đầy đủ thông số kĩ thuật như một tên lửa thật”, ông Sudhir Mihra, giám đốc Công ty hàng không BrahMos Aerospace cho hay.

BrahMos có thể được triển khai từ mặt đất, trên biển và trên khôngQuân đội Ấn Độ hiện đã đưa vào biên chế 3 trung đoàn tên lửa BrahMos. Tất cả đều được trang bị các phiên bản Block-III, vốn từng được thử nghiệm vào ngày 8 và 9-5-2015.

Phiên bản tấn công trên bộ của BrahMos đã được nghiên cứu từ năm 2007. Tên lửa dẫn đường BrahMos có tầm bắn 290km, tốc độ tối đa Mach 2.8 (gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh). Khi bay, BrahMos có thể đổi hướng 2 lần và hạ xuống độ cao chỉ khoảng 10m để tránh bị đánh chặn hoặc bị radar đối phương phát hiện.

Theo giới chức Ấn Độ, các tên lửa BrahMos có thể triển khai từ trên bộ, trên biển và cả từ trên không, cũng như hạ được những mục tiêu ở những địa hình hiểm trở và bị che khuất.   

Ngày 1-11 vừa qua, hải quân Ấn Độ vừa tuyên bố phóng thử thành công tên lửa BrahMos từ chiếc tàu khu trục tàng hình mới và lớn nhất của nước này mang INS Kochi trên biển Ả-rập. Trong khi đó, vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa BrahMos từ máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI cũng sẽ được thực hiện vào đầu năm 2016.