Ấn Độ: 7 người thiệt mạng, 22 người nguy kịch vì rượu giả

ANTĐ - Nhà chức trách Ấn Độ cho hay, tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 22 người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống phải rượu giả. 

Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 2 người là quân nhân thuộc Lực lượng Bảo vệ Biên giới Ấn Độ. Một quan chức địa phương cho biết, các nạn nhân sau khi uống phải rượu giả có triệu chứng tức ngực và buồn nôn. Được biết, các nạn nhân đã mua rượu từ một cửa hàng thuộc huyện biên giới Barmer, khu vực cách thành phố Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan khoảng 538 km về phía Tây. 

Đài truyền hình nhà nước Ấn Độ đưa tin, 7 quan chức cảnh sát và Sở Tiêu thụ đặc biệt đã bị đình chỉ công tác vì có liên quan đến vụ việc. Các mẫu rượu cũng đã được đưa đi kiểm nghiệm. Nhà chức trách cho biết, họ đang nỗ lực thu thập các bằng chứng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người có liên quan đến thảm kịch này.