Ấn Độ: 2 cô gái đánh trả 3 gã đàn ông quấy rối tình dục trên xe bus

ANTĐ - Một đoạn video quay lại cảnh 2 chị em gái đánh trả 3 người đàn ông giở trò quấy rối tình dục trên xe bus đã lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội của Ấn Độ. 

Được biết, vụ việc trên xảy ra ở miền bắc bang Haryana hôm 28-11 do một hành khách trên chiếc xe đó ghi lại bằng điện thoại di động. Cảnh sát cho biết, những người đàn ông đó đã bị bắt vì tội quấy rối tình dục phụ nữ.

Bạo lực đối với phụ nữ Ấn Độ đã được chú ý kể từ khi xảy ra một vụ hãm hiếp và giết chết một học sinh trên xe bus ở thủ đô Delhi, trong tháng 12-2012. Các cuộc tấn công đã gây nhiều phẫn nộ trong nước và cộng đồng quốc tế, đòi hỏi chính phủ Ấn Độ phải có một luật pháp cứng rắn nghiêm minh hơn trong vấn đề bảo vệ phụ nữ.

Đây là vụ việc mới nhất xảy ra khi hai sinh viên, Aarti  22 tuổi và Pooja 19 tuổi, đang trên đường về nhà. Cô em gái Pooja nói với BBC rằng 3 người thanh niên đã đe dọa và lạm dụng hai cô ngay trên xe bus.

Vụ việc được hành khách xe bus ghi lại bằng điện thoại di động

"Những người đàn ông bắt đầu để ý và đụng chạm vào tôi. Tôi đã cảnh cáo họ rằng “nếu anh chạm vào tôi một lần nữa, tôi sẽ đánh anh”. Ngược lại, chúng còn gọi điện yêu cầu bạn chúng đến đó để cùng nhau trêu chọc chị em tôi”, Pooja nói.

Cô cho biết hai chị em cô đã quyết định tấn công những tên yêu râu xanh, bởi vì không có bất cứ hành khách nào trên xe bus giúp đỡ họ. "Không ai trong xe bus giúp chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã lấy thắt lưng của mình quất mạnh vào những tên đó để tự vệ. Nếu các hành khách khác giúp chúng tôi, chúng tôi không cần thiết phải tự vệ bằng cách này”.

Tuy nhiên, video của vụ việc cho thấy ít nhất một hành khách nam liên tục cố gắng để tách một trong những người đàn ông từ những người phụ nữ.

Hai cô gái cho biết những người đàn ông đó đã đẩy họ xuống xe bus khi nó tạm dừng sau một quãng đường và tiếp tục quấy rối họ một lần nữa. Hai cô gái dũng cảm đã lấy gạch ném vào những tên yêu râu xanh trước khi chúng chạy trốn.

Cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi từ các cô gái vào chiều 28-11 và 3 kẻ quấy rồi tình dục phụ nữ bị bắt vào tối 30-11. Một quan chức cảnh sát nói rằng họ đang cân nhắc hành động thờ ơ, dửng dưng của lái xe bus trước vụ việc trên.

"Đáng lẽ lái xe đã phải lái xe buýt đến trạm cảnh sát gần nhất. Nhưng anh ta đã không làm như vậy. Các phụ xe cũng không can thiệp. Chúng tôi đang xem xét hành động pháp lý cho thái độ của họ", viên cảnh sát nói.

Việc quấy rối tình dục phụ nữ ở Ấn Độ đã diến ra ở khắp các khu vực đất nước. Điều này khiến phụ nữ gặp nhiều rắc rối và nguy hiểm khi ra ngoài. Sau khi đoạn video được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, hai chị em Aarti và Pooja nhận được nhiều sự ca ngợi và nhiều người coi họ là tấm gương.