Ấn Độ: 17 vụ đánh bom liên hoàn

(ANTĐ) - Các quan chức Ấn Độ cho biết ngày 27-7, ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 162 người khác bị thương trong 17 vụ đánh bom phối hợp tại thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ. Các vụ tấn công trên xảy ra chỉ một ngày sau một cuộc tấn công tương tự ở thành phố công nghệ Bangalore, miền Nam nước này, gây nhiều thương vong.

Ấn Độ: 17 vụ đánh bom liên hoàn

(ANTĐ) - Các quan chức Ấn Độ cho biết ngày 27-7, ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 162 người khác bị thương trong 17 vụ đánh bom phối hợp tại thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ. Các vụ tấn công trên xảy ra chỉ một ngày sau một cuộc tấn công tương tự ở thành phố công nghệ Bangalore, miền Nam nước này, gây nhiều thương vong.

Ngay sau khi xảy ra hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu, Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi người dân hãy bình tĩnh. Tổng thống Pratibha Patl kêu gọi người dân “kiên định trong thời gian đầy thử thách này và duy trì hòa bình, hòa hợp”.

Các kênh truyền hình của nước này đưa tin một nhóm Hồi giáo tự xưng là “Chiến binh Hồi giáo Ấn Độ” đã gửi thư điện tử nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công trên. Nhóm “Chiến binh Hồi giáo Ấn Độ” chưa từng được biết đến cho đến tháng 5-2008 khi tuyên bố đứng đằng sau một loạt các vụ đánh bom tại thành phố Jaipur, cũng ở miền Tây Ấn Độ, làm 61 người chết.

Cũng theo các đài truyền hình Ấn Độ, cảnh sát nước này đã đột kích một ngôi nhà gần trung tâm tài chính Mumbai và tịch thu một chiếc máy tính mà họ cho là từ đó nhóm “Chiến binh Hồi giáo Ấn Độ” đã gửi thư điện tử nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Tại thành phố Ahmedabad, cảnh sát đã tiến hành các cuộc lục soát suốt đêm và bắt giữ một số người liên quan đến các vụ tấn công.

Nguyễn Hà

 (Theo AFP, BBC)