Ăn bọ xít rang, 3 người cùng ngộ độc

(ANTĐ) - Khoa Nhi - BV Bạch Mai ngày 8-8, vừa cứu sống một cháu bé mới 11 tuổi bị ngộ độc nặng do ăn bọ xít. Bệnh nhân tên Hưng, ở Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), nhập viện ngày 3-8 trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn, lúc thì nói lảm nhảm lúc lại li bì như bị hôn mê.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, sau khi bắt được khoảng 2 lạng bọ xít trên cây bí, gia đình đem ngâm nước rồi rang ăn. Sau bữa ăn, bố mẹ và Hưng thấy đau đầu dữ dội, nôn, lập tức cả 3 người được chuyển lên BV huyện cấp cứu, sau đó chuyển lên BV tỉnh. Riêng Hưng bị nặng nhất, sau 3 ngày điều trị vẫn không thuyên giảm nên được chuyển xuống BV Bạch Mai. Trước đây, gia đình Hưng vẫn thường ăn bọ xít nhưng chưa bị ngộ độc bao giờ.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, sau khi được điều trị tích cực, truyền dịch, điều chỉnh cân bằng điện giải, cho thuốc lợi tiểu mạnh... đến nay bệnh nhi Hưng đã dần tỉnh táo, hồi phục. Đây là lần đầu tiên khoa tiếp nhận trường hợp ngộ độc vì ăn bọ xít. Ông Dũng khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi ăn các loại bọ xít, côn trùng nếu không biết rõ chúng có độc hay không.