Ấm ức chuyện ly hôn, đột nhập vào nhà đoạt mạng bố vợ

ANTD.VN - Cho rằng gia đình nhà ngoại luôn ủng hộ chuyện ly hôn của vợ với mình, Liệu nuôi thù tức rồi đột nhập vào nhà đoạt mạng bố vợ…

Ngày 14-12, đưa Nguyễn Như Liệu (SN 1985, trú ở phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này tù chung thân về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Đình M (SN 1970), trú cùng quận Hà Đông và cũng là bố vợ bị cáo.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Nguyễn Như Liệu cùng chị Nguyễn Thị Lệ H (con gái ông M) là vợ chồng của nhau và có với nhau 2 con chung. Sau thời gian chung sống, đầu năm 2016, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị H mang đứa con lớn 5 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở.

Nguyễn Như Liệu tại phiên tòa

Cùng thời điểm, chị H cũng đệ đơn ra tòa án đề nghị ly hôn với chồng. Cũng trong khoảng thời gian chờ tòa án giải quyết, Liệu nhiều lần đến nhà bố mẹ vợ gây sự, đồng thời cho rằng ông Nguyễn Đình M luôn ủng hộ con gái ly hôn nên rất thù tức.

Tối 4-9-2016, gia đình ông M tổ chức cho con cái ăn uống, xum vầy. Trong khi đó, Liệu lại đến nhà ngoại đón đứa con lớn về để cháu không được tham gia cuộc vui. Khoảng 20h30 cùng ngày, Liệu chở cả 2 con đến nhà bố mẹ vợ và nhờ đứa cháu họ dẫn vào trong giao cho chị H.

Quay về nhà mình, Liệu tiếp tục bị sự thù hận giày vò nên nảy sinh ý định đánh bố vợ cho hả giận. Thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng lấy con dao phay cài vào xe máy, rồi quay trở lại nhà ông M.

Đến nơi, thấy cổng đã khóa trái, Liệu liền cầm dao trèo tường vào bên trong. Giáp mặt cậu em vợ, đối tượng cự cãi, rồi xông thẳng vào trong nhà chém ngang người bố vợ khi ông M vừa từ trong buồng đi ra.

Sau đó, Liệu bị bố con ông M giằng co và đánh thành thương. Về phía ông M tuy được người thân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chỉ đến 23h cùng ngày thì tử vong, do mất máu cấp.

Quá trình điều tra xác định, Liệu cũng bị thiệt hại 10% sức khỏe do bị em vợ đánh. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng khẳng định hành gây thương tích cho Liệu của con trai ông M là hành vi phòng vệ chính đáng nên không đề cập xử lý.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân như nêu trên. Trong khi đó, ngoài việc không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về mặt dân sự thì người thân của ông M còn xin tòa xem xét giảm nhẹ hình cho bị cáo.

Dù vậy, xét tội phạm vị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và đi còn đi ngược với đạo lý truyền thống nên sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm vẫn quyết định tuyên phạt Nguyễn Như Liệu mức án tù không xác định thời hạn, theo đúng tội danh bị truy tố.