Sau Michelin Guide, Hà Nội là điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2024

Sau Michelin Guide, Hà Nội là điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2024

ANTD.VN - Hàng triệu du khách trên khắp thế giới đã bình chọn Hà Nội là điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2024 trên Tripadvisor. Sau sự xuất hiện của Michelin Guide với 3 nhà hàng được gắn 1 sao, ẩm thực Hà Nội đã tiếp tục thăng hoa và được ví như “ngôi sao đang lên” trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Một nhà hàng ở Hà Nội được CNN đưa vào top 20 nhà hàng sao Michelin ngon nhất thế giới

Một nhà hàng ở Hà Nội được CNN đưa vào top 20 nhà hàng sao Michelin ngon nhất thế giới

ANTD.VN - Hãng tin CNN danh tiếng của Mỹ vừa mới ca ngợi nhà hàng Hibana by Koki, Capella Hanoi trong top 20 nhà hàng sao Michelin ngon nhất thế giới nằm trong khách sạn. Cùng thời điểm này, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure cũng đã vinh danh khách sạn này trong top 15 khách sạn trong thành phố tốt nhất châu Á.
Tiến sĩ khảo cổ ra sách về chuyện ăn, chuyện uống của người Hà Nội thế kỷ 20

Tiến sĩ khảo cổ ra sách về chuyện ăn, chuyện uống của người Hà Nội thế kỷ 20

ANTD.VN - Tiến sĩ cổ sinh vật học Vũ Thế Long có những nghiền ngẫm thú vị về nghệ thuật ẩm thực qua cuốn sách ‘Người Hà Nội chuyện ăn, chuyện uống một thời’. Ông cũng thú thực, ban đầu là liều vì chủ quan nghĩ rằng đã là người Hà Nội thì thế nào cũng viết được. Cầm bút lên mới thấy bí. Ngay định nghĩa thế nào là người Hà Nội cũng đã bí rồi. Đâu cứ phải sống lâu ở Hà Nội hay tổ tiên gốc gác nhiều đời ở Hà Nội thì mới là người Hà Nội.

"Ẩm thực Hà Nội" trong bức tranh chung của ẩm thực Việt Nam

"Ẩm thực Hà Nội" trong bức tranh chung của ẩm thực Việt Nam

ANTD.VN - Nhằm quảng bá ẩm thực Hà Nội đến du khách tại Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu văn hóa ẩm thực Hà Nội diễn ra vào tháng 3/2021, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch Hà Nội đã hoàn thành và chuẩn bị cho ra mắt ấn phẩm "Ẩm thực Hà Nội".
Ăn lẩu cua ở ngoại thành

Ăn lẩu cua ở ngoại thành

ANTD.VN - Lâu nay người ta cứ hết lòng ca ngợi ẩm thực phố cổ với đủ các ngôn từ ngầm khẳng định, đó là thứ đáng tồn tại duy nhất trên bản đồ ẩm thực Hà Nội. Tuy nhiên, nếu đi nhiều nơi, ăn nhiều chốn thì mới thấy, hóa ra ẩm thực ngoại thành cũng có chất rất riêng, nhiều khi cũng xứng đáng sánh đôi với quận trung tâm.