Âm nhạc giúp trẻ giải tỏa trầm cảm

ANTĐ - Đó là khuyến nghị của các chuyên gia Nga sau khi thực hiện một nghiên cứu trên 251 trẻ gặp vấn đề về tâm lý ở nhiều mức độ khác nhau. 

Các trẻ được chia thành 2 nhóm, nhóm 1 có 128 em được trị liệu trầm cảm bằng phương pháp truyền thống; nhóm 2 gồm 123 trẻ được trị liệu bằng âm nhạc nhiều hơn, bên cạnh việc sử dụng thuốc.

Kết quả, tình trạng tinh thần của nhóm 2 có cải thiện tích cực rõ rệt, mức độ tự tin tăng lên, trạng thái trầm cảm giảm đi. Hơn nữa, những trẻ thuộc nhóm này cũng có nhiều biểu hiện hòa đồng hơn trong giao tiếp xã hội. Trong khi đó, nhóm 1 không đạt được nhiều cải thiện về tâm lý.