Ấm áp nghĩa tình đồng đội

ANTĐ - Sáng qua, 28-8, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức, Đảng ủy UBND xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, CAH Hoài Đức đã tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho đồng chí Phạm Văn Du, thương binh loại A, cán bộ Đội CSGT-TT-CĐ CAH Hoài Đức. 
Ấm áp nghĩa tình đồng đội ảnh 1
Thiếu tướng Lưu Quang Hợi thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội
trao tặng chìa khóa nhà và quà cho đồng chí Phạm Văn Du


Đây là căn nhà kiên cố rộng 46m2 thuộc địa bàn tổ dân cư số 8, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, được xây dựng với sự hỗ trợ từ các quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an, CATP, CAH Hoài Đức và UBND huyện Hoài Đức với số tiền 150 triệu đồng. Năm 2007,  đồng chí Phạm Văn Du, (khi đó là Thượng úy), công tác tại Trung đoàn CSCĐ, trong một lần chống đua xe trái phép đã bị một đối tượng tham gia đua xe đâm trực diện vào người dẫn đến đứt dây chằng, chấn thương cột sống, phải điều trị tại bệnh viện gần 2 tháng. Gia đình đồng chí Phạm Văn Du có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ không có công ăn việc làm ổn định, hai con còn nhỏ. Thực hiện chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách của CATP, ngày 11-6-2013, CAH Hoài Đức đã tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng gia đình đồng chí Du có ngôi nhà mới. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi mong muốn các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Du vượt qua khó khăn. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi căn dặn đồng chí Phạm Văn Du nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.