Ấm áp lễ tri ân những cán bộ Công an Hà Nội đã nghỉ hưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong không khí thân mật và ấm cúng, sáng 19-1, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội, lãnh đạo cấp phòng, công an các quận, huyện, thị xã đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.

Công an Thủ đô giành Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ

Người đứng đầu CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung thông tin, năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, CATP tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới.

Song, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp; tranh trủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác, CATP đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thông tin về hoạt động của CATP tới các cán bộ hưu trí

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thông tin về hoạt động của CATP tới các cán bộ hưu trí

Một trong những mặt công tác nổi bật là đã nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo, tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố chủ động triển khai những biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn Thủ đô; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 2.000 lượt kỳ, cuộc, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, CATP đã tập trung cao độ, triển khai các phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, các sự kiện năm ASEAN 2020 và phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm, Mỹ Đức.

Giữ vững an ninh chính trị, tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú người nước ngoài, triển khai kế hoạch, cao điểm phòng chống tội phạm đưa người Việt Nam xuất cảnh, người nước ngoài nhập cảnh trái phép, phục vụ tốt công tác đón nhập, cách ly theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, tạo môi trường an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, CATP đã chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mở đợt cao điểm triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân; vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong sự trưởng thành có đóng góp của cán bộ Công an hưu trí

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ, kết quả nêu trên có sự đóng góp tích cực, tâm huyết và hiệu quả của các đồng chí cán bộ Công an hưu trí, những người đang có mặt ở đây và cả những người vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác không thể đến được.

“Mặc dù tuổi đã cao, tóc đã thêm bạc, song các đồng chí vẫn mang trong mình bầu nhiệt huyết cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là “hạt nhân” nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước khác tại cơ sở” - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định: "Các bác, các cô, các chú và các anh chị còn rất tích cực tham gia các hoạt động gặp mặt truyền thống, nghĩa tình đồng đội, luôn dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt với CATP, tham gia đóng góp nhiều ý kiến giá trị, tâm huyết, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tiếp nối truyền thống Anh hùng vẻ vang".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tới các cán bộ hưu trí

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tới các cán bộ hưu trí

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất và mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các bác, các cô, chú, anh, chị và các đồng chí giúp CATP tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, đạt được những thành tích cao hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô tin tưởng giao phó.

Tin tưởng CBCS - CATP sẽ phát huy kết quả đạt được, đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí CATP chia sẻ sự xúc động mỗi lần có dịp trở về đơn vị công tác cũ, nơi mà ông cùng đồng đội đã có những năm tháng công tác, chiến đấu sát cánh, cùng trải qua những buồn vui, những khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang được Đảng và ngành giao phó.

“Cán bộ sỹ quan hưu trí nói riêng xúc động, xen lẫn tự hào khi được chứng kiến CBCS đương nhiệm hôm nay kế tục và viết tiếp những chiến công oanh liệt, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô Anh hùng mà bao thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi bày tỏ.