Ám ảnh những vụ việc chết người do bóng cười gây ra

ANTD.VN - Ngày 29-5-2019, Bộ Y Tế có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc ngừng cho phép việc sử dụng khí N2O hoạt động vui chơi, giải trí như được bơm vào bóng cười.

Ngày 29-5-2019, Bộ Y tế có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc khuyến cáo tác tại của khí N2O và tăng cường quản lý, sản xuất, kin doanh khí N2O. Trước những tác hại khôn lường của bóng cười gây ra cho con người, đây được xem là biện pháp ngăn chặn kịp thời “kẻ giết người vô hình” này.

Công văn Bộ Y tế gửi UBND TP Hà Nội 

Bóng cười hay còn được gọi là FunkyBall, là quả bóng bay được bơm khí N2O vào trong, khí này tạo cảm giác kích thích, hưng phấn và có thể gây ảo giác. Bóng cười không chỉ gây hại cho chính người sử dụng mà với cả những người xung quanh.

7 người chết ở công viên nước Hồ Tây

Đêm nhạc hội mùa thu 2018 được tổ chức vào tối ngày 16-9-2018 tại Công viên nước hồ Tây. Trong đêm nhạc đã xảy ra sự cố hết sức nghiêm trọng là có 7 nạn nhân tử vong và rất nhiều người ngất xỉu. Theo đại diện cơ quan công an, tại hiện trường phát hiện có bóng cười cùng nhiều tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma túy.

7 người chết tại Đêm nhạc được tổ chức tại Công viên nước hồ Tây 

Trong những chất gây nghiện được phát hiên, bóng cười là chất duy nhất không nằm trong danh mục quản lý đặc biệt, do không phải là chất ma túy và được mua bán, sử dụng công khai tại nhiều quán bar, quán café, thậm chí là ở cả vỉa hè. Kiểm tra nhanh cho thấy cả 7 nạn nhân tử vong đều dương tính với ma túy, cần sa, thuốc lắc và có sử dụng bóng cười.

Tử vong trong quán café

Đêm 10-3-2019, hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc được cho là tử vong sau khi dùng bóng cười tại quán bar S. trên phố Lý Thái Tổ, Hà Nội được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

Theo chủ nhân bài đăng, người nước ngoài đã liên tục sử dụng bóng cười trong nhiều giờ. Gần đêm, khi nhân viên quán phát hiện có vấn đề thì lập tức gọi cấp cứu. Theo Zing xác nhận thì có trường hợp người nước ngoài tử vong tại quán bar trên. Sau đó, sáng 11-3-2019, quán bar đã bị niêm phong để điều tra làm rõ vụ án trên.

Người đàn ông ngoại quốc đang được y tá kiểm tra. Ảnh: FB

Hít bóng cười, khiến 2 phụ nữ thiệt mạng

Theo Daily Mail, William Thompson (18 tuổi), sống ở Thủ đô London, Vương quốc Anh đã lái xe với tốc độ lên đến 100km/h khiến cho chiếc xe ô tô của mình đâm vào chiếc Nissan Micra của 2 phụ nữ trên A41 gần Berkhamsted ở Hertfordshire, Anh vào lúc 23h30 ngày 7-5. Được biết nguyên nhân của vụ tai nạn là khi đang lái xe William Thompson đã sử dụng một khí cười - hay còn được gọi là “bóng cười” dẫn đến mất kiểm soát khi đang lái xe. 

William Thompson, kẻ đã khiến 2 phụ nữ thiệt mạng vì sử dụng bóng cười trong lúc lái xe. Nguồn: Daily Mail

“Cười” để rồi tê liệt người

Ngày 2-10-2018, theo Lao Động cho hay, bệnh viện Bạch Mai trong thời gian đó đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân ngộ độc ma túy thế hệ mới, đặc biệt là bóng cười. Trong đó có một nam thanh niên 21 tuổi, bị ngộ độc bóng cười sau khoảng 6 tháng hít bóng cười liên tục. Nam thanh niên này đã mua bình khí 5kg về nhà tự bơm bóng cười hít, có ngày bệnh nhân này hít tới 20, thậm chí là 30 quả bóng cười. Nam thanh niên nhập viện ki có biểu hiện ngộ độc khí N2O, người tê liệt, mất thăng bằng, tứ chi tê bì.

Hít 20-30 quả bóng cười một ngày, nam thanh niên bị tê liệt cả người. Ảnh minh họa

Bóng cười, “kẻ giết người” vô hình đang tàn phá cả một thế hệ trẻ. “Bóng cười” hay là “bóng ma”?