Alonso nổi cáu với Real Madrid

ANTĐ - Lão tướng người Tây Ban Nha đã rất tức giận với màn trình diễn kém cỏi của CLB sau khi họ bị Valladolid cầm hòa 1-1, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua vô địch.
Xabi Alonso đã rất thất vọng với trận hòa 1-1 của Real Madrid với Valladolid vào rạng sáng nay (8/5). Sergio Ramos đã đưa Kền Kền Trắng vươn lên dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên, đội khách đã đánh rơi hai điểm khi để Humberto Osorio gỡ hòa ở những phút cuối trận.
Nếu Atletico Madrid giành chiến thắng trong trận đấu vào cuối tuần này, họ sẽ đặt dấu chấm hết cho cơ hội vô địch của Los Blancos ở La Liga. Ngay trên trang web của CLB, Alonso đã không giấu nổi sự giận dữ của mình. Tiền vệ này cho hay: "Tôi rất khó chịu với chính bản thân mình và với toàn đội. Chúng tôi đã không thi đấu nghiêm túc trong 45 phút còn lại của trận đấu và xứng đáng phải nhận kết quả ấy."
"Chúng tôi đã chiếm ưu thế trong trận đấu đó dù gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả đều hiểu đối phương có thể gỡ hòa bất cứ lúc nào. Trong hiệp hai, các cầu thủ đã không duy trì được cường độ tấn công, sự tập trung và theo kịp tốc độ trận đấu. Họ đã rất nhiều lần tạo ra được những tình huống đe dọa khung thành của chúng tôi."
Alonso nổi cáu với Real Madrid ảnh 1
Bàn gỡ hòa của Osorio đã khiến Madrid phải trả giá đắt
Madrid hiện đang đứng thứ ba trên BXH, kém đội đầu bảng Atletico đến bốn điểm trong khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu nữa là khép lại. Tuy vậy, Alonso vẫn hi vọng vào một cuộc "lội ngược dòng" của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. 
"Tình hình đang rất khó khăn nhưng giờ chưa phải là kết thúc. Chúng tôi còn cơ hội rất nhỏ và sẽ làm mọi thứ cho đến khi mùa giải kết thúc. Còn nhiều trận đấu ở La Liga và mọi chuyện sẽ diễn ra rất phức tạp." 
Madrid sẽ đối đầu với Celta de Vigo và Espanyol trong hai trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.