Alex Ferguson cãi nhau kịch liệt với cả Mancini lẫn Hodgson

ANTĐ - Cuộc tranh cãi giữa Roy Hodgson, Roberto Mancini và Alex Ferguson đã nổ ra, sau khi quyền lợi của các bên bị ảnh hưởng, vì mâu thuẫn trong lịch du đấu mùa Hè của Man City với lịch đá giao hữu của tuyển Anh.
Alex Ferguson cãi nhau kịch liệt với cả Mancini lẫn Hodgson ảnh 1

Mancini: Đến New York thì khác gì đi nghỉ?

Manchester City và Chelsea sẽ gặp nhau ở St Louis và New York vào ngày 23 và 25-5, ngay sau khi mùa giải kết thúc, trong tour du đấu mùa Hè 2013.  Điều này khiến ông Roy Hodgson bực bội, vì đội tuyển Anh của ông, với 8 cầu thủ thuộc biên chế Man City và Chelsea, sẽ có trận giao hữu gặp Ireland ngày 29-5, và gặp Brazil 4 ngày sau đó. 

Để phản bác, ông Mancini cảnh cáo ông Hodgson rằng, các cầu thủ của ông sẽ không được làm việc quá sức: “Thông thường, tôi không thích các tour du đấu, bởi vì khi mùa giải kết thúc, các cầu thủ cần được nghỉ ngơi. Nhưng đối với tôi, đến New York thì cũng như đi nghỉ”, ông Mancini nói với tờ Telegraph. 

“Nếu Hodgson cần cầu thủ của tôi, thì tôi thấy cũng không vấn đề gì. Nhưng quan điểm của tôi là không muốn cầu thủ phải thi đấu sau khi mùa giải kết thúc”.

Trong khi đó, Ngài Alex Ferguson phản bác lại cả Mancini lẫn Hodgson, và tiếp tục bảo lưu quan điểm: không nhất thiết phải đá quá nhiều những trận giao hữu rải rác trong năm, vì điều đó rất không tốt cho các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

Alex Ferguson cãi nhau kịch liệt với cả Mancini lẫn Hodgson ảnh 2

Fergie không nể cả ông bạn già Hodgson

“Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi ngạc nhiên khi biết  họ phải chơi hai trận vào cuối tháng Năm, ngay sau khi mùa giải kết thúc”, Fergie chỉ trích Man City và Chelsea. “Tôi nghĩ, họ phải thi đấu hai trận đấu đó chỉ vì tiền. Họ là hai câu lạc bộ quá giàu. Thế mà họ cũng cần tiền đến mức như vậy!”. 

“Bóng đá cấp độ đội tuyển đã can thiệp vào tham vọng của các câu lạc bộ. Và các trận giao hữu là thủ phạm”.

“Trong khoảng một thập kỷ trở lại, bắt đầu xuất hiện những trận giao hữu vào thứ Tư ở cấp độ đội tuyển trước khi mùa giải khởi tranh. Hãy cho tôi biết ý nghĩa của chúng? Các HLV sẽ luôn luôn phản đối các trận đấu kiểu như vậy. Tôi không có vấn đề gì với các trận đấu ở Vòng loại World Cup hay Vòng chung kết EURO. Nhưng bạn có thể cho tôi biết tầm quan trọng của những trận giao hữu ấy không?”

Sự bức xúc của Sir Alex là có thể hiểu được, vì Hè này, đội bóng của ông cũng sẽ dính “virus FIFA”. Cụ thể là hai cầu thủ trẻ Phil Jones và Wilfried Zaha sẽ phải tham dự Vòng chung kết giải U21 châu Âu diễn ra ở Israel với đội U21 Anh của Stuart Pearce. Alex Ferguson phản đối kịch liệt chuyện này, và không muốn các cầu thủ của ông tham dự.

“Tôi luôn luôn nghĩ rằng, với các cầu thủ trẻ, cơ hội tốt nhất cho họ để phát triển thể chất là vào mùa Hè, dưới ánh nắng mặt trời”, Fergie nói. “Có một thực tế, đây chính là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất của những cậu bé này”.

“Nhiều giải đấu U17, U19 hoặc U21, luôn diễn ra vào mùa Hè. Và đó là lịch thi đấu không có lợi cho sự phát triển thể chất của các cầu thủ trẻ”.