Bức ảnh về bé gái 4 tuổi Syria “bóp nghẹt” hàng triệu trái tim

Bức ảnh về bé gái 4 tuổi Syria “bóp nghẹt” hàng triệu trái tim

ANTĐ - Vì nhầm tưởng ống kính máy ảnh là một khẩu súng, bé gái 4 tuổi người Syria đã vội giơ hai tay lên đầu hàng. Khoảnh khắc ánh mắt trẻ thơ vô tội, môi mím chặt, hoảng sợ trước sự khắc nghiệt của chiến tranh dường như đã bóp nghẹt hàng triệu trái tim và ám ảnh người xem mãi không thôi.

Người Kurd lấy lại hơn 100 ngôi làng từ tay IS

Người Kurd lấy lại hơn 100 ngôi làng từ tay IS

ANTĐ - Dưới sự giúp đỡ của liên minh không kích do Mỹ dẫn đầu, lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát 163 ngôi làng xung quanh thị trấn Kobani, Syria trong ba tuần qua.
Charlie Hebdo ngừng phát hành vì những lời đe dọa?

Charlie Hebdo ngừng phát hành vì những lời đe dọa?

ANTĐ - Đang trên đà bán chạy, tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp quyết định hoãn phát hành số báo tiếp theo. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, có thể nguyên nhân của việc hoãn phát hành là do những lời đe dọa. 
Những “bóng hồng đen” gốc Australia trong IS

Những “bóng hồng đen” gốc Australia trong IS

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Australia-George Brandis cho biết, ngày càng nhiều nữ thanh niên Australia tham gia vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria và Iraq do bị mê hoặc bởi “ma lực giả dối” của tổ chức này.
Al-Qaeda nhiều năm “ủ mưu” sát hại các họa sỹ biếm họa

Al-Qaeda nhiều năm “ủ mưu” sát hại các họa sỹ biếm họa

ANTĐ - Tháng 4-2010, Molly Norris, một họa sỹ người Mỹ vô tình khởi xướng một trào lưu sáng tạo hình ảnh về nhà tiên tri Hồi giáo trên mạng Internet. Chỉ vài ngày sau, nữ họa sỹ này đã nhận được lời đe dọa sẽ bị sát hại, từ đó đến nay cô luôn phải ẩn mình và lúc nào cũng nơm nớp bị trả thù. Và vụ thảm sát tại Paris mới đây tiếp tục dấy lên mối lo ngại cho nhiều họa sỹ đang nằm trong danh sách bị dọa giết của những kẻ khủng bố. 

Hiểm họa của chủ nghĩa cực đoan

Hiểm họa của chủ nghĩa cực đoan

ANTĐ - Cuộc tấn công khủng bố mang tính thảm sát chấn động Thủ đô Paris của nước Pháp một lần nữa cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng của chủ nghĩa cực đoan đối với thế giới ngày nay.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và al-Qaeda bắt tay “tấn công” quân Mỹ

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và al-Qaeda bắt tay “tấn công” quân Mỹ

ANTĐ - Trong khi Mỹ tăng quân tới chiến trường Iraq, tiếp tục các cuộc không kích tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, thì bên kia chiến tuyến, đối thủ cũng đã có những bước đi táo bạo củng cố sức mạnh, bằng việc liên kết giữa IS và al-Qaeda nhằm tấn công lại quân đội Mỹ hùng mạnh.

Boko Haram gả chồng cho 219 nữ sinh bị bắt cóc

Boko Haram gả chồng cho 219 nữ sinh bị bắt cóc

ANTĐ - Nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria bất ngờ công bố đã cải đạo và gả chồng cho hơn 219 nữ sinh bị chúng bắt cóc tại một trường học ở thị trấn Chibok, bang Borno, hồi tháng 4.