Al-Qaeda ám sát chỉ huy quân đội Syria Tự do FSA ở Idlib, Syria

ANTD.VN -Quân đội Syria Tự do (FSA) vừa đưa ra thông báo về vụ ám sát một chỉ huy của họ ở tỉnh Idlib.

Al-Qaeda ám sát chỉ huy quân đội Syria Tự do FSA ở Idlib, Syria ảnh 1

Ahmad al-Soud, chỉ huy Sư đoàn 13 của FSA thiệt mạng ở Idlib, Syria

Ahmad al-Soud được biết đến là chỉ huy Sư đoàn 13 của FSA, và đã bị bắn chết gần ngôi làng Khan-al-Subul hôm 4-4 trong khi đang lái xe.

FSA ngay lập tức cáo buộc nhóm khủng bố Tahrir al-Sham (một nhánh của al-Qaeda ở Syria) đã ám sát Ahmad al-Soud.

Nhóm khủng bố cho đến nay vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Nhiều nguồn tin cảnh báo nguy cơ chiến sự Syria lại bùng phát mạnh ở Idlib, sau vụ ám sát viên chỉ huy có tiếng này.

Trước đó cùng ngày, cũng tại tỉnh Idlib đã xảy ra một vụ tấn công bằng "bom khí độc", ở khu vực thị trấn Khan Sheikhoun, do quân nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria. 

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 72 người, trong đó có 20 trẻ em, và hơn 200 người gặp các vấn đề về hô hấp hay các triệu chứng như ngất xỉu, nôn mửa và sùi bọt ở miệng. 

Một quan chức quân sự cấp cao Syria khẳng định, quân chính phủ đã không có vũ khí hoá học kể từ năm 2012, khi nhóm khủng bố Fatah al-Sham (hay còn gọi là al-Nusra Front) lấy cắp và chuyển vũ khí hoá học đến nơi cất giấu của chúng, đồng thời nói rằng, al-Nusra Front hiện nay là lực lượng duy nhất sở hữu vũ khí hoá học, bao gồm các khí độc hại.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân đội Syria đã bác bỏ những cáo buộc và tuyên bố của các phương tiện truyền thông về việc sử dụng các chất hoá học tấn công thị trấn Khan Shaikhoun, ở vùng nông thôn Idlib.