Al Qaeda âm mưu tấn công máy bay dân dụng Mỹ

ANTĐ - Một âm mưu tấn công máy bay dân dụng Mỹ trước thềm Thế vận hội Olympic London đã được các cơ quan an ninh phát hiện. 

Tờ Sunday Times của Anh ngày 1-7 dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, chi nhánh tổ chức khủng bố Al Qaeda ở bán đảo Arập (AQAP) đã tuyển mộ và huấn luyện tên Abu Abdurrahman, 30 tuổi người Na Uy, cải giáo sang đạo Hồi năm 2008 tại một trại huấn luyện khủng bố ở Yemen nhằm cho nổ tung các máy bay dân dụng Mỹ. Đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự để dễ dàng qua mặt an ninh sân bay.  

AQAP từng đứng sau ít nhất 4 âm mưu tấn công khủng bố khác trong vòng 4 năm qua. Trong đó có vụ tấn công khủng bố bất thành của một sinh viên người Anh gốc Nigeria vào năm 2009. Khi đó, tên Umar Farouk Abdulmutallab định kích hoạt thuốc nổ giấu trong quần lót trên chuyến bay mang số hiệu 253 của hãng hàng không Northwest Airlines từ Amsterdam (Hà Lan) tới Detroit (Mỹ) nhưng đã bị hành khách chặn lại.